Gia Lai: Nhóm trai làng giết người lĩnh án 163 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 3-8, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt: Phạm Văn Hùng (SN 1994), Nguyễn Anh Toàn (SN 1996) mỗi bị cáo 18 năm tù; Chu Văn Tiến (SN 1995), Phạm Minh Tiến (SN 1995) mỗi bị cáo 17 năm tù; Phạm Đình Cường (SN 1992) 14 năm tù; Phạm Minh Tâm (SN 1993), Vũ Văn Lập (SN 1994), Trần Công Phương (SN 1987) và Vũ Tiến Linh (SN 1996) mỗi bị cáo 12 năm tù; Trần Mạnh Đạt (SN 1997) 11 năm tù; Trần Hữu Vũ (SN 1998), Lương Văn Chính (SN 2000) mỗi bị cáo 7 năm tù và Phạm Tuyến Anh (SN 2001) 6 năm tù về tội “Giết người”. Tòa án cũng đã tuyên phạt: Huỳnh Văn Định (SN 1993) 18 tháng tù, Nguyễn Thành Đạt (SN 1995) 12 tháng tù và Nguyễn Ngọc An Chương (SN 1998) 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 30-7-2015, Định, Chương và Đạt (ở xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) đi xe mô tô, cầm tuýp sắt, dao, nhị khúc vào thôn Cẩm Bình (xã Hneng, huyện Đak Đoa) chặn đánh Tiến, Nam, Chính, Linh, Anh... Thấy vậy, nhóm của Tiến liền bỏ xe mô tô chạy trốn vào vườn cà phê. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Phạm Văn Hùng đã rủ đồng bọn ở xã Hneng (huyện Đak Đoa) đi tìm đánh nhóm thanh niên xã Nam Yang. Khi đến trước nhà anh Mai Văn Tuấn (SN 1994, ở thôn 1, xã Nam Yang), thấy anh Tuấn từ trong nhà cầm chiếc cuốc ra đuổi, nhóm của Hùng đã xông vào đấm đá và dùng gậy gỗ đánh làm anh Tuấn bất tỉnh rồi lên xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 1-8-2015, các đối tượng trên lần lượt ra đầu thú.

Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết vào ngày 31-7-2015 do chấn thương sọ não kín.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm