Bắt nhóm khai thác vàng trái phép tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại hiện trường nhóm “vàng tặc” đã dựng một căn chòi, tàng trữ cả máy nổ, máy phát điện và nhiều thiết bị khác dùng để khai thác vàng.
 

Lực lượng chức năng tiêu hủy dụng cụ khai thác vàng.
Lực lượng chức năng tiêu hủy dụng cụ khai thác vàng.

Ngày 4-8, ông Huỳnh Quốc Thái - chủ tịch UBND xã Đak Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết qua tin báo của nhân dân, xã đã tổ chức lực lượng truy quét bắt nhóm người khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Đak Tờ Re và xã Đak Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.

Nhóm người bị phát hiện khi đang tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực rẫy của gia đình ông Phùng Vân Sơn.

Tại hiện trường nhóm “vàng tặc” đã dựng một căn chòi, tàng trữ cả máy nổ, máy phát điện và nhiều thiết bị khác dùng để khai thác vàng.

Theo thông tin ban đầu, người cầm đầu nhóm khai thác vàng trái phép là Đặng Văn Vạn, 42 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.

Sau khi phát hiện đã tiến hành tiêu hủy các dụng cụ dùng để khai thác vàng và trục xuất các đối tượng ra khỏi địa bàn xã.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm