3 đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh nguồn: Dân Trí)
Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 4.000 viên ma túy hiệu vào Việt Nam tiêu thụ.
Theo đó, vào 14 giờ cùng ngày, tại bản 6, xã Thuận, huyện Hướng Hóa ở vị trí cách đường biên giới 400 mét về phía Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung và Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang 3 đối tượng người Lào gồm: Keng (32 tuổi), trú tại bản Lợi Năm, huyện Mường Phìn, tỉnh Savanakhet; Hồ Ta Pưng (34 tuổi), trú tại bản Xạ Pun Xay, huyện Xỏng Khôn, tỉnh Savanakhet và Bun Khăm (36 tuổi), trú tại bản Ta Kho, huyện Mường Noòng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật vụ án gồm: 4.000 viên nén màu hồng mang ký hiệu WY, 2 điện thoại di động và 3 xe máy. Bước đầu, cả 3 đối tượng trên đều khai nhận đang vượt biên trái phép để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.
Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.
Ngày 25-4, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh mức án 9 - 10 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 4 - 5 năm tù.
Vũ Thị Tuyết (sinh năm 1988, ở phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là quản trị viên của nhóm "Phố đèn đỏ Hải Dương" trên Facebook với 2.200 thành viên.
Tin lời dụ dỗ của kẻ buôn bán người, một bé gái 13 tuổi quê ở tỉnh Điện Biên đã bị lừa bán ra nước ngoài. Bé gái này vừa được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giải cứu.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố ông Bùi Quang Ninh, Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng 'hợp đồng giả cách' chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.