Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 200 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng chức năng của đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.
 

Vào lúc 11giờ ngày 16-6, tại khu vực ngã ba đường 12A, gần điểm rẽ qua cầu Quảng Hải (thuộc thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đỉnh (sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) là hành khách đi trên xe khách Mỹ Khánh mang biển kiểm soát Lào UN-9938, chạy tuyến Đồng Hới-Thakhec-Vientiane (Lào) có hành vi vận chuyển trái phép 200 viên ma túy tổng hợp.

Số lượng ma túy này được Đỉnh được cất giấu rất tinh vi hòng qua mắt các cơ quan chức năng.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hoàng Văn Đỉnh khai nhận số ma túy trên được Đỉnh mua tại thị xã Thakhec, tỉnh Khammouane (Lào) và đang trên đường vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.