Thành phố Pleiku: Tăng cường phòng-chống tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP. Pleiku vừa tổng kết công tác phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Năm 2015, công tác phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP. Pleiku được thực hiện có hiệu quả. Các ban ngành, đoàn thể chủ động phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy; một số mô hình phòng-chống tội phạm hiệu quả tiếp tục duy trì và phát huy tác dụng...

Năm 2016, TP. Pleiku sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội; phòng-chống cháy nổ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; củng cố, phát huy vai trò của Ban Bảo vệ dân phố, dân phòng, tổ tự quản và các lực lượng quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; tăng cường quản lý đối tượng tại cộng đồng dân cư; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tự giác chấp hành Luật Giao thông Đường bộ...

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm