Bình Định: 13 năm tù cho đối tượng giết người bỏ trốn 22 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Lợi (SN 1962, trú tại thôn 3, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) 13 năm tù về tội “Giết người”.
 

Bị cáo Lợi tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Trung
Bị cáo Lợi tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Trung

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19-9-1993, tại thôn Lại Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Đỗ Văn Trữ cho rằng Đặng Văn Lợi đánh Huỳnh Ngọc Tấn nên Trữ đến xô xát với Lợi. Sau khi xô xát, Trữ đã đưa Trung đi băng bó vết thương. Khoảng 20 phút sau, Lợi cầm theo một con dao và một cái rựa đi tìm Trung và Trữ để đánh trả làm Trữ tử vong.

Sau khi gây án xong, Lợi vứt dao và đón xe bỏ trốn vào Vũng Tàu làm thuê tại một cảng cá. Một năm sau, Lợi đến xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên làm thuê sinh sống, đến năm 1994 sống như vợ chồng với Cao Thị Tài. Đến ngày 11-5-2015, y bị bắt theo lệnh truy nã.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm