Đak Nông: Hai "cẩu tặc" sa lưới Cảnh sát 113

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hai đối tượng sử dụng súng bắn điện tự chế, bột ớt, gậy sắt phòng thân và bắt trộm 3 con chó ngay trung tâm thị xã Gia Nghĩa.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Cường
Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Cường

Sáng 1-8, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Đak Nông đã bắt được 2 đối tượng khi chúng đang thực hiện hành vi trộm cắp chó. Theo đó, hai đối tượng gồm: Hà Văn Mạnh (SN 1985, trú tại Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) và Lê Hoài Hiếu (SN 1985, trú tại xã Đak Wel, huyện Đak R’Lấp).

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 1-8, nhận được tin báo của quần chúng, tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú có 2 đối tượng đang trộm cắp chó. Lực lượng Cảnh sát 113 đã triển khai lực lượng truy bắt nóng được 2 đối tượng trên. Tại hiện trường tang vật thu giữ được gồm 1 xe mô tô hiệu Sirius BKS 48B1-299.40, 3 con chó, 1 khẩu súng bắn điện tự chế  và 1 số tang vật có liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận sử dụng súng bắn điện để bắn chó. Ngoài ra, chúng mang theo bột ớt, gậy sắt để chống trả khi bị phát hiện. Được biết, Hà Văn Mạnh là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đak Nông bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo pháp luật.

Đức Cường

Có thể bạn quan tâm