Xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 3 ngày (9, 10, 11-2-2015), Tòa án Nhân dân tỉnh công khai xét xử sơ thẩm vụ án Trần Quốc Mỹ-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hoàng Mỹ cùng hàng loạt giám đốc khác về tội: "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước" quy định tại Điều 164a, Bộ luật Hình sự.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Cáo trạng số 02/VKSTC-V2 ngày 10-12-2014 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì: Từ đầu năm 2012 đến tháng 5-2013, Trần Quốc Mỹ (SN 1977 tại Đồng Nai) đã cấu kết với Phạm Đây (SN 1963 tại Bình Định), Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1962 tại Đồng Nai), Phạm Đức Thịnh (SN 1985 tại Đồng Nai), Nguyễn Hòa Long (SN 1972 tại Long An), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1983 tại Gia Lai), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1971 tại Bình Định)-Giám đốc Xí nghiệp Tư doanh Hoa Trang (TP. Pleiku), Võ Thị Hồng Đào (SN 1965 tại Phú Yên), Nguyễn Đình A (SN 1953 tại Quảng Nam), Nguyễn Thị Ngọc Diệp... thành lập hàng loạt doanh nghiệp thu mua nông sản ở địa bàn tỉnh Đồng Nai và 8 doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt tổng số tiền thuế 5% trên hóa đơn giá trị gia tăng là hơn 143 tỷ đồng.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm