Ia Pa: Kề dao vào cổ chủ nhà giật dây chuyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng trời mưa to lúc chập choạng tối, 3 tên cướp bịt mặt đột nhập vào nhà kề dao vào cổ nữ chủ nhà cướp giật sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy mất hút.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vào khoảng 19 giờ ngày 21-8, chị Phan Thị Liệu (29 tuổi, trú ở buôn Kpă Kdranh, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đang dọn bữa cơm tối cho cả nhà ăn thì có 3 thanh niên bịt mặt bất ngờ đột nhập vào nhà. Chẳng nói chẳng rằng 3 tên lao vào kề con dao dài sáng loáng vào cổ, đè chị Liệu xuống nền nhà, giật sợi dây chuyền vàng chị đang đeo rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng vợ la thất thanh ở nhà trên, anh Sang chồng chị Liệu đang tắm cho con ở nhà dưới liền chạy ra thì thấy 3 thanh niên đội mũ bịt kín mặt lao nhanh ra khỏi nhà. Lúc này bên ngoài trời mưa to, chập choạng tối, anh Sang lao theo 3 tên cướp đang chạy bộ vào bóng đêm, được một đoạn thì bọn chúng chạy vào các ngả đường làng mất hút.

Chị Liệu cho biết, sợi dây chuyền vàng 18K chị mới mua gần 7 triệu đồng đã bị 3 tên cướp giật mất. Theo các đặc điểm nhận dạng thì 3 tên cướp trên là nam giới tuổi đời chừng 20-30 tuổi. Nhìn dáng bọn cướp rất quen, nhiều khả năng là người địa phương. Ngay sau sự việc xảy ra, vợ chồng chị Liệu đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an địa phương.

Thời gian gần đây, tình hình cướp giật táo tợn đang gây nhiều hoang mang cho người dân huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Gần 2 tháng trước, Công an thị xã Ayun Pa đã triệt phá thành công vụ án một số đối tượng trên địa bàn huyện Ia Pa đã cấu kết với các đối tượng ở thị xã Ayun Pa gây ra một loạt vụ cướp trên đèo Tô Na và khu vực cầu Bến Mộng; trong đó, bọn chúng đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng là đang đêm đột nhập vào nhà của 2 vợ chồng một gia đình ở thị xã Ayun Pa để cướp của và hiếp tập thể chị chủ nhà.

Trần Đức

Có thể bạn quan tâm