Liên tiếp triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lúc 11 giờ 30 phút, ngày 18-4, tại đường Lý Thái Tổ (địa phận tổ 5, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Bạch Thanh Lâm (SN 1994, trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ảnh: Vĩnh Phúc
Ảnh: Vĩnh Phúc

Khám xét trên người đối tượng, tổ công tác thu giữ 3 gói nhỏ bên trong có chất bột màu trắng (đối tượng khai nhận là heroin). Qua đấu tranh ban đầu, Lâm khai nhận, số ma túy trên hắn đang mang đi bán cho các con nghiện.
    
Trước đó, vào 16 giờ 30 phút ngày 17-4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku phối hợp với Công an phường Hoa Lư kiểm tra hành chính phòng trọ số 5 nhà trọ 90 Hoàng Quốc Việt (tổ 12, phường Hoa Lư). Khi thấy tổ công tác bước vào phòng, đối tượng Nguyễn Trần Thành Nguyên (SN 1995, trú tại tổ 13, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) vội vàng cầm 3 gói ma túy đá chạy vào nhà vệ sinh định phi tang nhưng không thành. Kiểm tra túi xách của đối tượng Nguyễn Thị Vy (SN 1995, trú tại tổ 11, phường Hoa Lư) đang có mặt trong phòng trọ, tổ công tác phát hiện và thu giữ 14 gói ma túy đá. Theo khai nhận của Vy, số ma túy đá trên Vy mới mua với giá 3,8 triệu đồng rồi đem phân thành 17 gói nhỏ để bán cho các con nghiện kiếm lời.

Công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự với các đối tượng Bạch Thanh Lâm, Nguyễn Trần Thành Nguyên và Nguyễn Thị Vy để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm