Bắt hai đối tượng tàng trữ ma túy đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào lúc 0 giờ ngày 20-4, qua kiểm tra hành chính phòng 404 Khách sạn Duy Long (tổ 6, phường Đống Đa, TP. Pleiku), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Hải (SN 1985, trú tại tổ 5, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người Hải, tổ công tác đã thu giữ 1 gói ma túy đá. Theo khai nhận của Hải, gói ma túy trên hắn mới mua của 1 đối tượng tên Tuấn với giá 2 triệu đồng vào tối 19-4 nhưng chưa kịp sử dụng.   

Hai đối tượng Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Minh Hải. Ảnh: Vĩnh Phúc
Hai đối tượng Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Minh Hải. Ảnh: Vĩnh Phúc

Từ lời khai của Hải, đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an TP. Pleiku đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1973, quê Hải Phòng). Khám xét nơi ở của Tuấn tại tầng 3 quán Bar Wonder (67 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), cơ quan Công an đã thu được 2 bì ma túy đá, nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá, 1 cân tiểu ly dùng để phân nhỏ ma túy cùng nhiều hung khí như dao, mã tấu và 2 quả mìn tự chế.
 

Ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng bị thu giữ. Ảnh: Vĩnh Phúc
Ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng bị thu giữ. Ảnh: Vĩnh Phúc

Qua đấu tranh ban đầu, Tuấn khai nhận, hắn từng có 4 tiền án về các tội: làm giả giấy tờ con dấu, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Công an TP. Pleiku đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Minh Hải và Hoàng Anh Tuấn để tiếp tục điều tra. 

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm