Giả danh công an lừa chạy việc chiếm đoạt tiền tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 28-4, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Vĩ (32 tuổi), ngụ đường Hải Thượng, phường 6, TP. Đà Lạt, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn văn Vĩ tại cơ quan công an
Nguyễn văn Vĩ tại cơ quan công an


Vĩ nguyên là nhân viên chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, vừa xin nghỉ việc đầu tháng 2-2017.

Đầu tháng 4-2017 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an Lâm Đồng nhận được đơn của nhiều bị hại tố cáo Vĩ có hành vi giả danh là người có nhiều mối quan hệ để xin vào học tại các trường Công an cũng như xin vào làm việc tại Công an Lâm Đồng.

Tiến hành giám định chữ viết tại các giấy biên nhận, giấy nhận tiền do các bị hại cung cấp, xác định đúng là chữ viết của Vĩ nên thấy có đủ cơ sở khẳng định những tố cáo của các bị hại là có thật.


Kể từ thời điểm đó Vĩ bỏ trốn tại nhiều nơi như Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu… mỗi nơi Vĩ chỉ ở mấy ngày rồi lại đi. Ngày 23-4, Phòng PC45 phát hiện Vĩ đang trốn tại Vũng Tàu nên mời Vĩ đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc.

Vĩ khai báo, vào năm 2015 do mua đất, xây nhà bằng khoản tiền vay mượn lên đến 1,2 tỷ đồng và liên tục bị đòi nợ nên Vĩ nghĩ cách lừa đảo để lấy tiền trả nợ. Để lừa đảo có lúc Vĩ giả danh là cán bộ công tác tại phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, có khi nhận là cán bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc vào ngành Công an cũng như các ngành khác.

Với những gia đình có con thi vào trường Công an nhưng không đủ điểm vào hệ đại học thì Vĩ hứa hẹn chạy vào các trường trung cấp Công an, những gia đình có con tốt ngiệp các trường đại học khác thì hứa hẹn xin vào biên chế trong ngành Công an với giá từ 250 triệu đồng đến 400 triệu đồng/hồ sơ. Ngoài ra, lợi dụng sự quen biết Vĩ đã mượn số tiền lớn của nhiều người để trả nợ gốc và lãi tiền mượn mua đất xây nhà.

Thống kê bước đầu, trong 2 năm 2015 và 2016 Vĩ đã lừa được của trên 10 người tại TP. Đà Lạt, các huyện Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại Công an Lâm Đồng đã làm việc với 7 bị hại và xác định số tiền Vĩ chiếm đoạt là gần 4 tỷ đồng.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.