Ngắm vẻ thơ mộng của dòng suối đẹp hàng đầu vịnh Bắc Bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ai mê xê dịch ở khu vực miền Bắc ắt hẳn không còn xa lạ với suối Yến. Cách trung tâm Hà Nội không quá xa nên cứ dịp cuối tuần hay ngày lễ là du khách lại nườm nượp kéo đến thưởng ngoạn. Địa danh này được ví von là dòng suối đẹp hàng đầu vịnh Bắc Bộ.
 

Suối Yến (Yến Vĩ) tọa lạc trong khu di tích thắng cảnh chùa Hương ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
 

Suối nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 65 km.
 

Suối Yến dài khoảng 4 km.
 

Sở dĩ người ta gọi là suối Yến bởi hình dáng của nó giống như đuôi của con chim yến đang xòe rộng.
 

Suối Yến mang đến cho du khách cảm giác bình yên, nhẹ nhõm.
 

Phong cảnh thiên nhiên hữu tình.
 

Thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm suối Yến là từ tháng 9-11, lúc này hoa súng nở tím biếc 2 bên bờ suối trông rất thơ mộng.
 

Thời điểm những tháng cuối năm không phải là mùa lễ hội chùa Hương nên không quá đông khách.
 

Đây là thời điểm thích hợp để bạn có thể từ từ thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây.
 

Suối Yến trông giống hệt bức tranh thủy mặc.

Phượng Vũ/KHPT

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.