Thăng quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho Bùi Minh Quý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-3, Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thăng cấp bậc quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy trước thời hạn cho đồng chí Bùi Minh Qúy (SN 1993, quê quán xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), công tác tại Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh). Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Bùi Minh Quý.

 Đại diện người nhà Thượng sĩ Bùi Minh Quý nhận Quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Bna Chấp hành Trung ương Đoàn. Ảnh: Ngọc Minh
Đại diện người nhà Thượng sĩ Bùi Minh Quý nhận Quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Ảnh: Ngọc Minh



Qua tìm hiểu thêm được biết, gia cảnh của Thiếu úy Bùi Minh Quý rất khó khăn, cha mẹ già yếu và đều bị bệnh nặng. Thiếu úy Quý là con trai duy nhất trong gia đình. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của Thiếu úy Bùi Minh Quý và sẽ tổ chức kêu gọi trong toàn lực lượng cùng chung tay giúp đỡ gia đình Thiếu úy Quý vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chiều 4-3, sau lễ truy điệu, thi thể của Thiếu úy Bùi Minh Qúy đã được đưa về để an táng tại nghĩa trang quê nhà (xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).


Trước đó, như Báo Gia Lai Điện tử đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 3-3, nhận được tin báo của người dân về một xe ô tô chở mía đang lưu thông qua đập tràn về Nhà máy Đường An Khê (thuộc phường Ngô Mây, thị xã An Khê), không may bị chết máy nên tài xế bị kẹt lại trong ca bin, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai) đã cử lực lượng đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Trong quá trình đu dây ra để cứu tài xế đang mắc kẹt trong ca bin, Thượng sĩ Bùi Minh Quý đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và bị đuối nước. Đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể Thượng sĩ Quý lên bờ.

Lê Anh – Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm