Xử phạt 19 công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa xử phạt 19 công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPCN) với số tiền trên 900 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, Cục đã xử phạt 45 cơ sở với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 19 công ty bị xử phạt lần này, chịu mức phạt cao nhất là Công ty TNHH Chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam (Hà Nội) với 148 triệu đồng cho 3 hành vi là sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm nhưng công ty này lại không có giấy phép và sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có giấy chứng nhận cơ sở GMP. Cùng với phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm và buộc công ty thu hồi, tiêu hủy gần 11.000 hộp Vinaga Gacoil Capsule, Vinaga-DHA Gacoil Capsule và Dầu gấc viên nang Vinaga-DHA vi phạm.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và thương mại Lychee (Hà Nội) bị phạt 120 triệu đồng vì tự công bố 10 sản phẩm là thực phẩm bổ sung, trong khi 10 sản phẩm này là TPCN thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Công ty này còn quảng cáo 3 sản phẩm TPCN gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Do quảng cáo TPCN gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, nên 6 công ty cùng bị phạt 50 triệu đồng, gồm: Công ty TNHH Bạch Liên Đường (Phú Thọ, sản phẩm Mãnh hổ vương), Công ty cổ phần Fedora (Hà Nội, sản phẩm Hattrick), Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng (Hà Nội, sản phẩm Green Beauty cần tây-tảo xoắn-diệp lục-collagen-glutathion), Công ty TNHH AION Việt Nam (Hà Nội, sản phẩm Ogaslim), Công ty cổ phần Butaba (Hà Nội, sản phẩm Satochi) và Công ty cổ phần Dược phẩm Xuân Nguyên (Hà Nội, sản phẩm Unvis-PT). Riêng Công ty TNHH Thương mại quốc tế Vitaco Việt Nam (Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do quảng cáo 2 TPCN là Đại kiện can và Liki Gold trên nhiều website, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Hai công ty cùng bị phạt 35 triệu đồng do quảng cáo TPCN mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung là Công ty TNHH Công nghệ Biovagen Việt Nam (Hà Nội, sản phẩm Biogaia Protectis baby drops) và Công ty cổ phần Đầu tư Sun Pha (Hà Nội, sản phẩm Mạnh Cốt Linh).  

Tám công ty bị phạt từ 12-37 triệu đồng do quảng cáo TPCN không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, do khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh, do không thực hiện và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất mọi lô sản phẩm theo quy định của pháp luật, gồm: Công ty cổ phần Thịnh Tâm Đường, Công ty TNHH NC Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn dược-mỹ phẩm Vinpharma, Công ty cổ phần Nghiên cứu và phát triển dược phẩm Genphar, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Comalina Việt Nam,  Công ty Cổ phần Dược phẩm VGAS, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bagiaco và Công ty TNHH Nature’s Bio Technology Việt Úc (cùng ở Hà Nội).

Theo (Chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị xử phạt vì chậm tiến độ

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị phạt 85 triệu đồng vì chậm tiến độ

(GLO)- Dù đã tổ chức lễ khởi công từ đầu năm 2026 và mới đây còn bị xử phạt hành chính vì không thực hiện đúng tiến độ đầu tư, song đến ngày 20-8, khu đất thực hiện Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn trong tình trạng cửa đóng, chưa thi công.

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2: Gỡ vướng giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận

Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2: Gỡ vướng giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận

(GLO)- UBND phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tăng cường vận động, thuyết phục người dân sớm bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2.

Đừng để chó thả rông thành mối họa

Đừng để chó thả rông thành mối họa

(GLO)- Tình trạng chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn là nguồn lây bệnh dại. 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm 2026 đến nay là lời cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý, nuôi nhốt và tiêm phòng cho vật nuôi.

null