Vụ thua kiện sơ thẩm phải đền bù 12 tỉ đồng: Khu liên hợp Mỹ Đình kháng cáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới đây, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã phải hầu tòa và bị xử thua. Tòa án tuyên, số tiền mà đơn vị này phải đền bù là 11,9 tỉ đồng.

Đã hòa giải nhưng không thành

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xét xử bản án "Tranh chấp hợp đồng kinh tế về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty TNHH MTV vườn ăn Hải Yến và bị đơn là Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Tại phiên tòa, nội dung bản án đã được cung cấp, ngày 8.12.2011, Công ty Hải Yến và khu liên hợp đã cùng nhau ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 11054/HĐHTKD và phụ lục hợp đồng số 11054/LIDIHTKD để liên doanh liên kết để thực hiện việc đầu tư và xây dựng "Trung tâm dịch vụ Thương mại Mỹ Đình". Theo thỏa thuận tại điều 6 của hợp đồng hợp tác đã nêu: khu liên hợp đảm bảo cung cấp điện nước, đều đặn thường xuyên cho Công ty Hải Yến theo nguồn điện, nước quốc gia. Tại biên bản thỏa thuận số 11054a/KLH - BBTT ngày 8.12.2011 về việc cấp điện nước quy định: khu liên hợp có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống cấp điện nước của mình đảm bảo việc cấp điện, nước theo công suất sử dụng của Công ty Hải Yến. Quá trình thực hiện hợp đồng Công ty Hải Yến đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Sân Mỹ Đình sẽ xuống cấp nếu không còn tiền tu sửa, cải tạo. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Sân Mỹ Đình sẽ xuống cấp nếu không còn tiền tu sửa, cải tạo. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Từ ngày 25.10.2017 đến ngày 15.1.2018, khu liên hợp cắt điện một phần trong dự án của công ty nhưng không báo trước, không nêu lý do cắt điện. Một phần dự án phải dừng hoạt động. Công ty Hải Yến đã lập vi bằng xác nhận về cắt điện của khu liên hợp. Việc dừng cấp điện của khu liên hợp trong trường hợp này là không phù hợp và không đúng tinh thần hợp tác hai bên.

Tại các buổi hòa giải và công khai chứng cứ các đương sự xác nhận: các tài liệu giao nộp đã đầy đủ trong hồ sơ vụ án, không còn tài liệu, chứng cứ nào khác cần bổ sung; các đương sự đã được tiếp cận toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ do các bên đương sự cung cấp và tòa án thu thập, không có ý kiến gì phản đối. Do vậy, những tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà tòa án sử dụng làm căn cứ giải quyết đủ điều kiện là chứng cứ theo điều 92, 93 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Việc cắt điện đã gây ra thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho công ty nên khu liên hợp đã bị kiện. Tòa án tuyên trong phiên sơ thẩm, khu liên hợp phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn với số tiền 11,9 tỉ đồng.

Khả năng thắng ngược là… 0%

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã có đơn kháng cáo gửi cho tòa án nhưng theo ý kiến của một luật sư, khu liên hợp sẽ không có cơ hội "lật ngược thế cờ". Tại phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra trong năm 2024, khu liên hợp rất khó có cửa để thắng ngược đối tác.

Thiết chế thể thao lớn của quốc gia đang gánh một khoản nợ khổng lồ. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Thiết chế thể thao lớn của quốc gia đang gánh một khoản nợ khổng lồ. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Trong trường hợp, tòa án vẫn tuyên thua kiện, khu liên hợp phải có nghĩa vụ bồi thường số tiền nêu trên trong khoảng thời gian do tòa yêu cầu.

Hiện tại, khu liên hợp đang "chìm ngập" trong nợ nần với số tiền lên đến gần 1.000 tỉ đồng (Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã xác nhận khoản nợ này với cơ quan có thẩm quyền) và mất hoàn toàn khả năng chi trả. Với khoản nợ thuế này, mỗi năm, khu liên hợp phải trả khoảng 120 tỉ đồng, trong khi mỗi năm, khu liên hợp thu về chỉ khoảng vài tỉ đồng (cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế trừ thẳng vào tài khoản của khu liên hợp theo đúng pháp luật, nên thu được đồng nào sẽ phải trả nợ từng đấy).

Bê bối nghiêm trọng ở sân Mỹ Đình: Nợ thuế ngàn tỉ, cơ sở xuống cấp

Ai chịu trách nhiệm?

Việc yêu cầu cắt điện trong dự án của đối tác là do chỉ đạo của ban giám đốc khu liên hợp khóa cũ. Chỉ đạo sai là lỗi của cá nhân nhưng đến thời điểm này, những cá nhân có liên quan vẫn không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào.

Như đã nói ở trên, khoản đền bù 12 tỉ đồng, sau phiên phúc thẩm, nếu vẫn bị xử thua kiện, khu liên hợp phải có nghĩa vụ bồi thường. Nếu không bồi thường, tiền nợ xấu sẽ được tính thêm 3%/tháng của tổng số tiền 11,9 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các VĐV tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Ảnh: P.L

Tỏa sáng tài năng, lan tỏa phong trào cầu lông

(GLO)- Tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 được Cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từ ngày 21 đến 27-9, các VĐV đã mang đến nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

(GLO)- Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, phường Pleiku) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành một vận động viên thể hình xuất sắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Anh còn là một huấn luyện viên tận tâm, sáng tạo, truyền cảm hứng cho nhiều học viên trong quá trình rèn luyện hình thể.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

null