Vụ cháy nhà sách ở Bình Phước thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Do ảnh hưởng của sức nóng từ đám cháy, 2 căn nhà, 6 kiot, một số thiết bị của người dân xung quanh bị hư hỏng. Theo thống kê chưa đầy đủ, ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng.
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/3, ông Phạm Viết Thuật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Phước, thị xã Phước Long (Bình Phước) cho biết, ước tính thiệt hại ban đầu trong vụ cháy nhà sách Tuấn Minh là trên 5 tỷ đồng.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 23/3/2024. Nhận được tin báo cháy nhà sách Tuấn Minh, địa chỉ khu phố 7, phường Long Phước do bà Hồ Thị Nguyên Xuân làm chủ cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng cùng người dân tham gia chữa cháy; đồng thời, báo trung tâm báo cháy IOC-Công an tỉnh và các cơ quan hữu quan đề nghị hỗ trợ.

Tuy nhiên, do đám cháy xuất phát từ khu vực giữa tòa nhà, hàng hóa là sách, văn phòng phẩm là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm tòa nhà, lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận, chỉ di dời được tài sản của người dân xung quanh.

Lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy vào lúc 21 giờ 55 phút và dập tắt hoàn toàn vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 23/3. Ủy ban Nhân dân phường đã cử lực lượng trực để bảo vệ hiện trường và giám sát đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Phước cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn tài sản, hàng hóa, thiết bị của Nhà sách Tuấn Minh 1 trệt 1 lầu với diện tích 250 m2, tổng diện tích sàn khoảng 500 m2.

Do ảnh hưởng của sức nóng từ đám cháy, 2 căn nhà, 6 kiot, một số thiết bị của người dân xung quanh bị hư hỏng. Theo thống kê chưa đầy đủ, ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng.

Nguyên nhân cháy theo báo cáo của chủ nhà là do ngọn lửa xuất phát từ sự cố chập điện ở khu vực tầng lầu của cửa hàng.

Công an tỉnh, Công an thị xã Phước Long đã khám nghiệm hiện trường và làm việc với các cá nhân có liên quan để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Có thể bạn quan tâm