Ngoài TP Quy Nhơn, Tuy Phước là một trong số ít huyện trong tỉnh đang “bén rễ xanh cây” trong việc gầy dựng phong trào luyện tập Vovinam. Đó chính là nhờ những nỗ lực của võ sư trợ huấn Nguyễn Văn Hải, hiện đang duy trì hoạt động hiệu quả phòng tập ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành.
1. |
Cách đây gần 10 năm, khi từ Phước Thành xuống học Trường Cao đẳng nghề tại TP Quy Nhơn, Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1989) đã ở trọ gần điểm truyền dạy Vovinam của võ sư Trương Quang Bính ở Nhà hát tuồng Đào Tấn. Sau nhiều buổi chỉ đứng bên ngoài xem các võ sinh luyện tập, Văn Hải đã xin võ sư Bính cho theo học. “Khi ấy tôi đang theo tập Teakwondo ở TP Quy Nhơn, nhưng bị lôi cuốn bởi những đòn đá của môn Vovinam, cũng như nguồn gốc, tinh thần đoàn kết của những người trong môn phái. Được sự chỉ dạy tận tình của thầy Trương Quang Bính, tôi càng hiểu sâu sắc hơn về môn phái để chuyên cần luyện tập và hướng đến những giá trị đạo đức tốt đẹp của người học võ”, Văn Hải chia sẻ.
![]() |
Võ sư trợ huấn Nguyễn Văn Hải tại phòng tập ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành. |
Nhận thấy học trò có sự tiếp thu nhanh và bộc lộ tố chất thi đấu đối kháng, võ sư Trương Quang Bính đã kèm cặp và tạo điều kiện cho Văn Hải được đi cùng đoàn Bình Định tham gia thi đấu thử sức, tích lũy kinh nghiệm ở một số giải thi đấu Vovinam toàn quốc và khu vực. Chàng trai trẻ cũng đã khẳng định được mình qua việc đoạt được HCB tại giải đấu Vovinam khu vực miền Trung - Tây Nguyên cách đây hơn 5 năm. Không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện về chuyên môn, Văn Hải đã đạt đến đẳng cấp võ sư trợ huấn (Hoàng đai tam), đồng thời có những đóng góp tích cực cho việc gầy dựng phong trào luyện tập Vovinam. Võ sư trợ huấn Văn Hải cho biết: “Năm 2010, nhận thấy phong trào luyện tập Vovinam chỉ mới tập trung phát triển ở TP Quy Nhơn, trong khi ở các huyện trong tỉnh thì hầu như chưa có, tôi cùng với một người anh đồng môn đã xin thầy Bính cho phép được về quê mở lớp truyền dạy Vovinam. Trung tâm VH-TT-TT huyện Tuy Phước đã tạo điều kiện cho chúng tôi được dạy ở khoảng sân phía trước, từng bước thu hút người học ở thị trấn Tuy Phước và các xã lân cận”. Khi người đồng môn dạy chung đã về quê, thầy Văn Hải vẫn nỗ lực duy trì lớp dạy Vovinam ở thị trấn Tuy Phước, đồng thời mở thêm các lớp ở xã Phước Thành.
2. |
Võ sư Trương Quang Bính, Trưởng ban chuyên môn của bộ môn Vovinam tỉnh Bình Định (thuộc Liên đoàn võ thuật Bình Định), nhận xét: “Khi gầy dựng phong trào luyện tập Vovinam ở huyện Tuy Phước, Văn Hải phải đối mặt với những khó khăn, hạn chế về điều kiện tập luyện. Em đã vượt qua bằng tâm huyết với môn phái để từng bước duy trì hoạt động truyền dạy ổn định, đồng thời gặt hái được những thành quả ban đầu đáng khích lệ”. Tìm đến điểm truyền dạy của võ sư trợ huấn Văn Hải tại nhà ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, chúng tôi rất ấn tượng khi thấy phòng tập đầu tư lát nền xi măng, mái che với khá nhiều dụng cụ tập luyện, bảng nội quy khá bài bản. “Dù ở thôn quê cũng cần có một phòng tập tươm tất để góp phần động viên các em tập luyện. Việc đầu tư cho phòng tập được tích góp dần trong những năm qua từ một phần thu nhập không nhiều nhặn gì từ công việc thợ điện nước của tôi, tiền thầy trò được mời đi biểu diễn nhiều nơi và đặc biệt là sự quan tâm động viên, hỗ trợ một số dụng cụ của thầy Trương Quang Bính”, thầy Hải cho biết.
Sau hơn 3 năm gầy dựng, phòng tập của thầy Hải hiện đã thu hút khoảng 40 - 50 võ sinh ở các xã Phước Thành, Phước An (Tuy Phước), Canh Vinh (Vân Canh) đến luyện tập thường xuyên vào các ngày trong tuần. Mùa hè vừa qua, UBND xã Phước Thành cũng đã tạo điều kiện để thầy Hải mở thêm điểm truyền dạy Vovinam ở nhà văn hóa xã. Hàng ngày, sau tất bật với công việc mưu sinh, thầy Hải đã dành các buổi chiều tối dạy võ luân phiên ở các điểm tại nhà và ở các xã, thị trấn.
Tại Giải vô địch Vovinam trẻ toàn quốc năm 2014 tại tỉnh Đắk Lắk, thầy Hải lần đầu tiên dẫn học trò đi thi đấu đã tạo được bất ngờ khi đoạt được 1 HCĐ ở nội dung đối kháng hạng cân 51 kg. Tham gia hoạt động giao lưu, thi đấu mang tính chất kiểm tra chất lượng các phòng tập, CLB trong tỉnh do bộ môn Vovinam tỉnh tổ chức cách đây vài tháng, phòng tập Nguyễn Văn Hải đã đạt thành tích Nhất toàn đoàn. Từ những nỗ lực gầy dựng phong trào, Hội võ thuật huyện Tuy Phước cũng đã thành lập CLB Vovinam Tuy Phước do võ sư trợ huấn Nguyễn Văn Hải làm chủ nhiệm. “Những nỗ lực của tôi là để noi theo tấm gương và đền đáp công ơn của thầy Trương Quang Bính, người đã dành cả cuộc đời tận tâm truyền dạy Vovinam cho các thế hệ học trò. Ở nông thôn có nhiều em đam mê và có tố chất phát triển tốt, nên tôi sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, động viên học trò gắn bó luyện tập lâu dài”, thầy Hải chia sẻ.
Hoài Thu