Võ đường Trung Trụ: Nhiều đóng góp cho phong trào võ thuật Hoài Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi giành nhiều thành tích ấn tượng trong màu áo đội tuyển võ cổ truyền Bình Ðịnh, năm 2014, VÐV La Thị Trụ trở về quê hương (xã Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn) mở võ đường Trung Trụ với mục đích gầy dựng phong trào, đào tạo những võ sĩ có chất lượng, đóng góp cho thị xã.

Võ đường Trung Trụ hiện có hơn 35 võ sinh đến tập luyện 3 buổi/tuần. Tuy nhiên, lớp võ vẫn đang gặp những khó khăn nhất định khi phong trào võ thuật chưa được người dân hiểu đúng tinh thần. “Nhìn thấy phong trào võ thuật ở các nơi khác như huyện Tây Sơn, Tuy Phước, TX An Nhơn… sôi nổi, tôi ước phong trào võ thuật ở Hoài Nhơn cũng được như vậy. Khi mở lớp dạy, tôi gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục phụ huynh cho con học võ. Nhiều phụ huynh cho rằng học võ chỉ là để… đánh nhau nên chưa cho theo tập. Lớp võ cũng chỉ sôi sổi vào mùa hè, vì các em bận học văn hóa. Tuy nhiên, một số em có đam mê học võ và có tố chất, tiềm năng, yêu thích tập luyện thì vẫn đến lớp thường xuyên, để được bồi dưỡng chuyên sâu”, chị Trụ chia sẻ.

Lớp võ miễn phí của La Thị Trụ ở thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Lớp võ miễn phí của La Thị Trụ ở thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Sau khi gầy dựng lớp võ ở Tam Quan Bắc, năm 2022, La Thị Trụ mở thêm lớp võ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quê chồng (thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn). Lớp võ tình thương Trung Trụ hiện có khoảng 20 võ sinh tập luyện. Chị Trụ chia sẻ, việc mở lớp này nhằm thỏa niềm đam mê và mong muốn các em có hoàn cảnh khó khăn có một nơi để tập luyện võ. Quá trình dạy, nếu phát hiện võ sinh có tiềm năng thì tôi tập hợp lại một điểm để ôn luyện, bồi dưỡng thi đấu.

Đều đặn vượt chặng đường khoảng 20 km đến lớp võ ở xã Hoài Sơn, em Võ Nhân (SN 2006, ở Hoài Thanh Tây, TX Hoài Nhơn) bày tỏ: Em rất thích học võ nên khi được cô tạo điều kiện học miễn phí em rất vui. Tại đây, em được tập cách để tự vệ và cả những đòn thế áp dụng trong thi đấu. Đường đến lớp tuy xa nhưng em vẫn đi tập đầy đủ và mong sẽ học thêm những bài học hay từ cô Trụ”.

Từ năm 2015 - 2023, một số VĐV do La Thị Trụ đào tạo đã giành nhiều thành tích ấn tượng ở các giải tỉnh như: Cao Thanh Kiệt giành HCV, Lê Nhật Huy giành HCB Giải vô địch trẻ kickboxing các CLB tỉnh Bình Định lần thứ I năm 2023… Nổi bật hơn cả là võ sĩ Trần Võ Song Thương giành HCV võ cổ truyền Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 và HCV môn võ cổ truyền Campuchia (Bokator) tại SEA Games 32…

Chia sẻ về dự định trong tương lai, La Thị Trụ tâm sự: Trước mắt, tôi sẽ tập trung phát triển và duy trì phong trào ở Hoài Nhơn rồi cố gắng phát huy thêm ở những vùng lân cận. Tôi đang ấp ủ dự định mở thêm một lớp võ ở An Lão để mở rộng phong trào, đồng thời tìm kiếm những nhân tố tiềm năng.

Nói về những đóng góp của chị La Thị Trụ và võ đường Trung Trụ, ông Phan Huỳnh Thi, Quyền Chủ tịch Hội võ thuật TX Hoài Nhơn, cho biết: La Thị Trụ là một trong những cựu VĐV võ cổ truyền xuất sắc của đội tuyển Bình Định. Khi trở về tham gia hoạt động võ thuật tại địa phương, chị đã tích cực phát triển phong trào. Mong rằng, võ đường Trung Trụ cùng các võ đường, CLB tại địa phương sẽ tiếp tục phát huy, đóng góp cho phong trào võ thuật tại TX Hoài Nhơn và tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Từ năm 2007 - 2014, La Thị Trụ giành nhiều thành tích cao tại các giải quốc gia như: HCĐ Giải wushu trẻ toàn quốc năm 2007, 2008; HCV Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2009; HCV Giải vô địch võ cổ truyền miền Trung - Tây Nguyên năm 2010; HCV Giải vô địch kick-boxing toàn quốc năm 2011; HCV Giải vô địch võ cổ truyền miền Trung - Tây Nguyên năm 2012 và 2013… Với nhiều đóng góp cho hoạt động võ thuật xứ Dừa, năm 2022, La Thị Trụ được UBND TX Hoài Nhơn vinh danh là “Công dân ưu tú TX Hoài Nhơn”. Chị cũng được tín nhiệm bầu vào Hội Võ thuật TX Hoài Nhơn, với vai trò là Phó Chủ tịch hội.

KIỀU VY - NGUYỄN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

null