Tạp chí Travel + Leisure giới thiệu: "Vịnh Hạ Long là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, với hơn 2.000 hòn đảo đá vôi. Nơi đây được coi là thánh địa du lịch ở châu Á và xứng đáng được mệnh danh như vậy".
Cảnh hoàng hôn trên biển ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Andrew Linscott/Getty Images
Tạp chí gợi ý cách tốt nhất để tránh sự vội vã, xô bồ là tham gia một hành trình khám phá Vịnh Hạ Long 2 ngày 1 đêm. Điều này cho phép du khách được ghé thăm các cụm đảo xa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn trên biển.
"Khi lênh đênh trên biển, bạn có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn từ boong tàu, khám phá Vịnh Bắc Bộ và kết thúc bằng việc ghé thăm hàng loạt đảo, vịnh và mỏm đá vôi. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa là thời điểm chạng vạng, người dân địa phương tin rằng đây là lúc Vịnh Hạ Long đẹp nhất" - tạp chí nhận định.
Vịnh Hạ Long về đêm. Ảnh: Tổng cục du lịch
Bên cạnh Vịnh Hạ Long, Travel+ Leissure còn giới thiệu 3 điểm đến đẹp nhất khác để ngắm bình minh và hoàng hôn ở Châu Á là: đảo Romblon (Philippines), bãi biển Kuakata (Bangladesh) và Công viên quốc gia Kenting (Đài Loan, Trung Quốc). Đây đều là những địa danh nổi tiếng cho du khách những góc nhìn rộng tuyệt đẹp vào hai thời điểm sáng sớm và chiều tà trong ngày.
Cảnh bình minh trên bãi biển Kuakata (Bangladesh). Ảnh: bdspnimage/Canva
Nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau liên kết các hộ gia đình lại hoặc cùng với doanh nghiệp làm du lịch một cách rất bài bản. Từ đó, họ đã có thể tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống và đặc biệt là bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng...
Hội voi đang diễn ra ở vùng đất Buôn Đôn ( Đắk Lắk ) huyền thoại với những nội dung hấp dẫn như: Thi trang điểm cho voi, voi chào và tương tác cùng du khách...
Biển Mũi Né, Bình Thuận trở thành nơi tổ chức nhiều cuộc thi thể thao biển thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới tham gia, trong đó có bộ môn lướt ván diều.
Đà Nẵng-Ban quản lý Danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết sẽ thực hiện đề án nâng giá vé tham quan tại đây. Việc này nhằm có thêm nguồn thu tôn tạo di tích bởi khi Mai nhai được công nhận là Di sản tư liệu, công việc gìn giữ và bảo tồn trở nên cấp thiết.
Hàng vạn người dân và du khách đã thưởng thức một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.
Mới đây, giải thưởng World Travel Awards đã đề cử nhiều "gương mặt" tiềm năng đứng ra tranh các giải thưởng danh giá nhất ngành công nghiệp du lịch trong năm 2023, nhiều trong số đó là các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
(GLO)- Chiều 9-3, Hiệp hội Du lịch và Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức công bố lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ I năm 2023. Lễ hội được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra từ 30-3 đến 2-4-2023
(GLO)- Thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho biết: Được ủy quyền của Đại sứ, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn đã thông báo về việc Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II, từ 15-3-2023, tại cuộc làm việc với Cục.
(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đang đầu tư phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trekking với tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Kinh nghiệm cho thấy, những nơi nào còn duy trì được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa, giữ được những nét đặc thù, độc đáo của dân tộc mình thì nơi ấy thu hút được nhiều du khách đến trải nghiệm.
(GLO)- Tây Nguyên đang trong những ngày tháng 3, tháng của “trời trong xanh như suối ngàn/cho em hát múa, cho anh đánh chiêng”. Đây cũng là lúc người Tây Nguyên bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Tại huyện Chư Păh, nhiều ngôi làng Jrai đã rộn rã trống chiêng trong lễ pơ thi (bỏ mả) từ những ngày đầu mùa con ong đi lấy mật.
Lễ hội dự kiến diễn ra tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn với sự tham gia của 8 đội pháo; trong đó có 7 đội quốc tế (Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam.
Đắk Lắk đã xác định 78 vị trí bãi thải, mỏ đất, mỏ đá, mỏ cát, trạm trộn phục vụ thi công dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
Con số 1,8 triệu này tương đương gần 25% mục tiêu đón 8 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023, trong đó châu Á vẫn là thị trường lớn nhất của du lịch Việt tính đến hiện tại.
Được ví như “Đà Lạt” giữa rừng già Tây Nguyên, Măng Đen đang là địa điểm thu hút du khách nổi tiếng ở Kon Tum. Nếu có dịp ghé thăm, bạn đừng bỏ qua những điểm đón hoàng hôn cực lãng mạn dưới đây nhé!