So với xếp hạng trước đó, Việt Nam đã tăng 15 bậc, xếp sau Pháp và Phần Lan; kém top 20 khoảng 3 Mbps.
Theo bảng xếp hạng, một số nước khác cũng có mức tăng mạnh như Malaysia tăng 9 bậc lên thứ 11 thế giới, Brazil tăng 33 bậc lên hạng 6, Nigeria tăng 23 bậc, trong khi một số thị trường như Thụy Sĩ và Thụy Điển giảm lần lượt 11 và 13 bậc. Nước có tốc độ Internet di động cao nhất là UAE với 545,94 Mbps, còn Internet cố định là Singapore với 336,45 Mbps.
Mạng 5G được thương mại hóa và ngày càng phổ biến được cho là nguyên nhân giúp tốc độ Internet tại Việt Nam tăng vọt. Được biết, đến đầu tháng 2, Viettel công bố có khoảng 5,5 triệu người dùng mạng 5G, trong khi Vinaphone cho biết đạt khoảng 3 triệu người dùng.
Ngày 1-3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó đề cập tăng trưởng kinh tế phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao, tăng năng suất lao động. Chỉ thị nhấn mạnh: Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh thương mại hóa 5G, nghiên cứu công nghệ 6G; phát triển vệ tinh viễn thông và nâng cấp hạ tầng trục viễn thông quốc gia. Đẩy mạnh đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng băng rộng cố định tốc độ cao.