Việt Nam không có tiền đạo tốt để đối đầu Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HLV Triệu Quang Hà cho rằng nhân sự hàng công là nỗi lo lớn nhất của HLV Park cho trận đấu gặp Thái Lan bởi chưa ai đủ sức thay thế Anh Đức.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định thay đổi thể thức sắp lịch thi đấu. Thay vì phân cặp dựa trên bảng xếp hạng FIFA, Ban tổ chức giải tổ chức bốc thăm và những lá thăm đưa  đương kim vô địch AFF Cup 2018 và cựu vương Đông Nam Á gặp nhau ở trận bán kết.

 
Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan thay vì Curacao ở trận bán kết. Ảnh: Minh Chiến
Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan thay vì Curacao ở trận bán kết. Ảnh: Minh Chiến



Hàng công yếu

Đây là giải đấu quan trọng thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Bình luận về giải đấu sắp tới, HLV Triệu Quang Hà cho rằng khó khăn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là nhân sự ở hàng công.

Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức vắng mặt từ sau AFF Cup 2018 và trong lần trả lời gần đây, đội trưởng của CLB Bình Dương cũng khá hờ hững với cơ hội được triệu tập trở lại. Trong khi đó, những tiền đạo trẻ như Tiến Linh, Hà Đức Chinh dù đã có thâm niên "ăn cơm tuyển", nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Trong những vòng đấu vừa qua, Hà Đức Chinh thường xuyên chơi dưới sức khiến HLV Huỳnh Đức thất vọng. Tiến Linh thì mới trở lại sau chấn thương và tiền đạo này vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ như V.League 2018 - mùa giải anh giành danh hiệu vua phá lưới nội với 15 bàn thắng.

Người đang đạt phong độ tốt nhất là Văn Toàn với 4 bàn tại V.League 2019. Tiến Linh chưa thể "nổ súng" còn Hà Đức Chinh mới chỉ có 1 bàn. Cái tên khác cũng cần nhắc đến là Công Phượng thậm chí còn không được ra sân tại K.League.

Vì những yếu tố đó, HLV Triệu Quang Hà nhận xét: "Trong những tiền đạo hiện nay, chưa ai đủ sức thay thế Anh Đức ở vị trí mũi nhọn. Tôi nghĩ ông Park sẽ phải tìm kiếm phương án khả dĩ cho trận đấu tại vòng loại World Cup diễn ra sau đó", ông Hà nói.

Một khó khăn nữa được ông Hà chỉ ra là việc tập trung U22 Việt Nam và đội quốc gia cùng lúc khiến nhân sự là vấn đề đáng quan tâm. Trong khi đội lớn chuẩn bị cho King's Cup thì đội tuyển U22 Việt Nam cũng hội quân chuẩn bị gặp U22 Myanmar.

Việc này nằm trong kế hoạch HLV Park Hang-seo từng chia sẻ rằng mỗi tháng, U22 Việt Nam có một đợt tập trung nhằm ra soát nhân sự trước khi bước vào giai đoạn tập trung cao độ từ tháng 10 tới.

"Có nhiều cầu thủ đủ tuổi tham dự U22 Việt Nam nhưng đang khoác áo đội tuyển quốc gia rồi. Ban huấn luyện sẽ phải có tính toán, ưu tiên nhân sự cho đội nào quan trọng hơn. Dẫu sao, trận đấu của đội tuyển vẫn mang màu cờ sắc áo của đất nước", ông Hà bình luận về vấn đề nhân sự.


 

Anh Đức nghỉ thi đấu khiến hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam khủng hoảng. Ảnh: Thuận Thắng.
Anh Đức nghỉ thi đấu khiến hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam khủng hoảng. Ảnh: Thuận Thắng.


Đá vì màu cờ sắc áo

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam tham dự đã từ 13 năm trước. Giải đấu năm đó có sự góp mặt của Thái Lan, Việt Nam, Kazakhstan và Singapore với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội có điểm số cao nhất tiếp tục đối đầu nhau ở trận chung kết.

Kết quả, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 3-1 trước Việt Nam ở trận đấu tìm ra nhà vô địch. Cầu thủ duy nhất ghi bàn thắng cho đội bóng cờ đỏ sao vàng trong trận đấu này là tiền đạo Phan Thanh Bình.

Lần trở lại này, đối thủ cũng thể hiện quyết tâm đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo và triệu tập những cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị cho giải đấu. Sau buổi bốc thăm, HLV Sirisak Yodyadthai của đội tuyển Thái Lan đã khẳng định đội bóng của ông muốn chứng minh mình là số một Đông Nam Á.

HLV Triệu Quang Hà cho rằng giành chiến thắng cũng là mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo: "Cầu thủ chúng ta không ngại gì Thái Lan nữa. Tuy họ là chủ nhà và có lợi thế tổ chức, nhưng những gì chúng ta đang có là điều thuận lợi khi 2 đội đối đầu như dàn cầu thủ tốt, phong độ ổn định. Đó sẽ là trận đấu để họ xóa tan những lo lắng còn lại", ông nói.

"Các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tự tôn dân tộc. Tôi không cho rằng đội tuyển sẽ thực hiện thử nghiệm ở giải lần này. Việc đó, sẽ diễn ra ở những giải đấu tập huấn với mức độ truyền thông và quy mô nhỏ hơn, ít thu hút sự chú ý hơn", vị HLV này cho biết thêm.

Theo quan điểm này, việc thất bại trước Thái Lan, dù là sự chủ động cũng dễ gây nên hiệu ứng domino cho những trận đấu về sau. Cựu tuyển thủ Việt Nam này bình luận: "Đó là trận đấu có ý nghĩa xây dựng thêm niềm tin, và sự tự tin cho các cầu thủ. Chúng ta không nên chủ quan, chỉ lo việc thử nghiệm rồi dẫn đến thất bại", ông nói.

14 giờ chiều qua (8/5), lễ bốc thăm chia bảng King’s Cup 2019 diễn tại khách sạn Al Meroz ở Bangkok. Theo kết quả bốc thăm, trận khai mạc giữa Curacao và Ấn Độ bắt đầu lúc 15h30 ngày 5/6 (giờ địa phương). Trận Việt Nam gặp Thái Lan bắt đầu lúc 19h45.

King's Cup 2019 diễn ra từ 5 đến 6/8, là lần thứ 47 giải đấu thường niên này được FAT tổ chức. Năm ngoái, 3 khách mời Slovakia (châu Âu), Gabon (châu Phi) và UAE (châu Á). Slovakia giành chức vô địch sau khi giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở trận chung kết.

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ đầu tháng 6 tại Hà Nội trước khi lên đường tới Thái Lan. Cùng thời điểm, U22 Việt Nam cũng hội quân chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U22 Myanmar.

Đỗ Hải (zing)

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null