Vì sao HLV Kim Sang-sik và Duy Mạnh không chọn Vinicius thắng giải FIFA The Best 2024?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo công bố danh sách phiếu bầu của FIFA tại giải The Best 2024, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam và đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đều không bầu chọn Vinicius thắng giải. Đặc biệt, Messi lại có tên.

Theo đó, HLV Kim Sang-sik chính là người đã bầu chọn Messi đứng đầu trong phiếu bầu của mình tại giải FIFA The Best 2024, kế đến là tiền vệ Jude Bellingham và Rodri. Còn đội trưởng Duy Mạnh bầu lần lượt Rodri, Vinicius và Erling Haaland.

HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam
HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam

Trước đó, trong cuộc bầu chọn năm 2023, HLV trưởng và đội trưởng đội tuyển Việt Nam khi đó là ông Philippe Troussier và trung vệ Quế Ngọc Hải cũng bầu chọn không chính xác người thắng giải. Ông Troussier và Ngọc Hải khi đó đều chọn Haaland xếp vị trí số 1 thắng giải, nhưng người chiến thắng là Messi, để có lần thứ 3 đoạt danh hiệu này, nhiều nhất trong giới cầu thủ.

Trong cuộc bầu chọn năm nay, khá bất ngờ khi HLV Kim Sang-sik chọn Messi, dù danh thủ 37 tuổi người Argentina đã chuyển sang Mỹ thi đấu cho CLB Inter Miami và dường như đã muốn lùi lại nhường sân khấu cho các đàn em. Chính Messi cũng chọn cầu thủ đàn em 17 tuổi Lamine Yamal đoạt giải, kế đến là Mbappe và Vinicius xếp thứ 3 trong danh sách.

Với lá phiếu của đội trưởng Duy Mạnh, có thể hiểu trung vệ 28 tuổi của CLB Hà Nội này chọn tiền vệ Rodri là có nhiều lý do thuyết phục.

Rodri đã thắng Vinicius ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, và được giới cầu thủ Việt Nam đánh giá rất cao khi là trụ cột không thể thiếu ở CLB Man City vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp và cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Phong cách lịch lãm và tính cách quý ông của Rodri cũng là hình mẫu cho nhiều cầu thủ Việt Nam noi theo.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh (giữa) hiện là đội trưởng đội tuyển Việt Nam
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh (giữa) hiện là đội trưởng đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik và Duy Mạnh sắp cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu trận thứ 3 tại vòng bảng AFF Cup 2024 (ASEAN Championship) gặp đội tuyển Philippines lúc 20 giờ ngày 18.12 trên sân khách Rizal Memorial.

Trước trận đấu này 1 ngày, HLV Kim Sang-sik đã được Duy Mạnh và các đồng đội tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 48 một cách bất ngờ tại Manila, Philippines.

Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp tại bảng B AFF Cup 2024 trước đội Philippines. Qua đó, sớm lấy vé vào bán kết trước 1 vòng đấu. Lượt cuối, thầy trò ông Kim Sang-sik trở về sân nhà Việt Trì ở tỉnh Phú Thọ tiếp đội Myanmar lúc 20 giờ ngày 21.12.

Theo Giang Lao (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn

Trần Quyết Chiến đối mặt thử thách lớn

Tròn một năm kể từ khi giành chức vô địch World Cup billiards Veghel, Trần Quyết Chiến vẫn đang miệt mài tìm kiếm danh hiệu tiếp theo. World Cup billiards Antwerp 2025 tại Bỉ có thể là thời điểm để anh trở lại đỉnh cao, nhưng con đường phía trước cũng đầy thử thách.

Minh Tâm đã mở tỷ số khá sớm cho HAGL trong trận gặp SLNA trên sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên sân Pleiku

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có khởi đầu như mơ trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 6 V.League 2025-2026. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đã đánh rơi chiến thắng một cách tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty trong trận "thủy chiến" trên sân Pleiku.

Tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia - cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, đoàn Gia Lai đứng thứ ba toàn đoàn. Ảnh: ĐVCC

Taekwondo Gia Lai bứt phá

(GLO)- Lực lượng vận động viên Taekwondo của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh dồi dào hơn, có chiều sâu, bứt phá ấn tượng tại nhiều giải đấu nhờ phát huy thế mạnh và tinh thần gắn kết để chinh phục những cột mốc mới.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null