Vân Canh với niềm vui khi nước sạch về làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, đến nay, nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của nhiều người dân huyện Vân Canh đã được đáp ứng. Ðược dùng nước sạch, cuộc sống đang dần đổi thay, nỗi lo bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh của bà con không còn nữa.

Những năm trước, để có nước sinh hoạt, gia đình bà Đoàn Thị Thiện (dân tộc Chăm, ở khu phố Canh Tân, thị trấn Vân Canh) phải bỏ ra hơn 9 triệu đồng để đào giếng. Thế nhưng, vào mùa nắng nóng, giếng thường cạn trơ đáy, cả nhà lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Nước máy đã về đến tận nhà, gia đình bà Đoàn Thị Thiện (ở thị trấn Vân Canh) không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: D.Đ

Nước máy đã về đến tận nhà, gia đình bà Đoàn Thị Thiện (ở thị trấn Vân Canh) không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: D.Đ

Cuối tháng 10.2024, sau khi Nhà máy nước sạch huyện Vân Canh đi vào hoạt động, gia đình bà Thiện đã ký hợp đồng với Nhà máy để lắp đồng hồ, đấu nối đường ống nước sạch. Bà Thiện chia sẻ: “Giờ nước máy đã vào đến tận bếp, cần xài là có ngay, giúp cả gia đình yên tâm sử dụng, nhất là không còn nỗi lo thiếu nước hay nước không hợp vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe như trước nữa”.

Theo ông Sô Y Tầm, Trưởng Ban quản lý khu phố Canh Tân (thị trấn Vân Canh), trên địa bàn khu phố hiện có 124 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Bana, Chăm. Khi chưa có nước máy, nhiều hộ phải sử dụng nước giếng đào, nước suối và thường mắc nhiều bệnh về da, tiêu hóa... Nhiều lần họp ở khu phố, người dân kiến nghị chính quyền các cấp sớm triển khai xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho dân.

“Đến giờ này, mong mỏi của bà con đã thành hiện thực. Ai nấy đều rất phấn khởi vì đã có nước máy sử dụng, giá nước lại rất rẻ (1.960 đồng/m3). Chúng tôi cảm ơn chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện đưa nước sạch đến từng hộ, giúp bà con thuận lợi trong sinh hoạt, phát triển kinh tế tốt hơn”, ông Tầm bày tỏ.

Tại thôn 4 (xã Canh Hiệp), từ khi được dùng nước sạch, hơn 60 hộ dân tại đây đã từng bước thay đổi dần thói quen, ít sử dụng nước giếng khoan, giếng đào, hạn chế được nhiều bệnh tật.

Ông Nguyễn Đức Quyên (ở thôn 4, xã Canh Hiệp) cho biết: “Từ khi Nhà máy nước sạch Vân Canh đi vào hoạt động, tôi ký ngay hợp đồng với nhà máy để được dùng nước sạch. Nhờ đó, việc ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình được bảo đảm vệ sinh hơn trước rất nhiều. Chúng tôi không còn lo lắng bị mắc các loại bệnh do sử dụng nguồn nước giếng khoan nữa”.

Nhà máy nước sạch Vân Canh được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định làm chủ đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều hạng mục để đủ năng lực cung cấp nước sạch cho hơn 2.100 hộ ở thị trấn Vân Canh và các xã Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hiển, cùng các cơ quan nhà nước, khối trường học, cơ sở sản xuất, DN... trên địa bàn huyện. Hiện nay, Nhà máy đã đưa vào vận hành với công suất 1.400 m3/ngày, đêm; xây dựng hoàn thiện trên 30 km đường ống nước các loại, cung cấp nước cho hơn 1.100 hộ dân ở thị trấn Vân Canh và thôn 4, xã Canh Hiệp.

Ông Phạm Minh Trường, Quản lý Nhà máy nước Vân Canh, thông tin: Nhằm đáp ứng nguồn nước cho người dân, nhất là trong thời điểm mùa nắng nóng sắp đến, Nhà máy đã phân công các cán bộ, nhân viên thường xuyên rà soát máy móc, thiết bị, khắc phục các sự cố, không để cắt nước; tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ tuyến mạng, chất lượng nước đầu vào (ra) theo quy định… Trong tháng 9 - 10.2025, theo kế hoạch, Nhà máy sẽ tiếp tục đấu nối, mở thêm mạng nước tại khu phố Suối Mây (thị trấn Vân Canh) và các làng Hiệp Tiến, Hiệp Hưng, Suối Đá (xã Canh Hiệp), giúp cho 410 hộ dân có điều kiện được sử dụng nguồn nước máy.

“Cùng với đó, Nhà máy còn phối hợp với ban quản lý các khu phố, thôn, chính quyền thường xuyên vận động người dân bảo vệ và trồng thêm rừng đầu nguồn; không vứt rác, thuốc trừ sâu bừa bãi xuống sông, suối, bảo vệ nguồn nước đầu vào không bị ô nhiễm… giúp cho nhiều hộ dân được sử dụng nguồn nước máy đảm bảo vệ sinh, hạn chế bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng nông thôn, miền núi”, ông Trường nói.                     

DUY ĐĂNG

Có thể bạn quan tâm

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null