U22 Việt Nam nhận lệnh "đặc biệt" trước giải Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong ngày xông đất đầu năm, lãnh đạo VFF "lệnh" cho tuyển U22 Việt Nam phải thể hiện được hình ảnh như các đàn anh U23 và tuyển Việt Nam, trong chiến dịch U22 Đông Nam Á 2019.

 Thầy trò HLV Quốc Tuấn chuẩn bị tích cực cho giải Đông Nam Á
Thầy trò HLV Quốc Tuấn chuẩn bị tích cực cho giải Đông Nam Á



Để chuẩn bị cho giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, tuyển U22 Việt Nam đã tập luyện đến ngày 29 Tết, sau đó mới được phép về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình. Ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết) đội hội quân trở lại tại TPHCM để tiếp tục khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Campuchia vào ngày 15/2.

Sự chuẩn bị nghiêm túc, tích cực của U22 Việt Nam thời gian qua đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của lãnh đạo VFF. Theo Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn, việc quyết định lựa chọn lực lượng các cầu thủ lứa U20 tham gia vào đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Giải U22 Đông Nam Á 2019 nằm trong lộ trình hướng tới SEA Games 2021 dự kiến sẽ do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Trong khi đó, trong ngày xông đất đầu năm, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng hy vọng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện được năng lực của mình để tiếp tục phát huy những thành quả của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 như ngôi vị Á quân U23 châu Á 2018 của U23 quốc gia, vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam… để tiếp tục năng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chỉ tiêu của VFF yêu cầu với U22 Việt Nam là vào đến chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Tất nhiên, ai cũng biết rằng VFF luôn kỳ vọng các đội tuyển trẻ phải giành ngôi cao nhất ở sân chơi khu vực.

Dù có độ tuổi trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng U22 Việt Nam đã cho thấy rõ sự tiến bộ, cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Đội đã có 3 trận đấu giao hữu thử nghiệm lực lượng, lối chơi trước các đối thủ khác nhau như gặp CLB Phù Đổng ngày 20/1 (thắng 3-1), gặp CLB bóng đá Sinh viên Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 22/1 (thắng 3-1) và đặc biệt là trận giao hữu quốc tế gặp đối thủ rất mạnh CLB Ulsan Huyndai của Hàn Quốc ngày 26/1 (hòa 0-0).

Thông qua các trận đấu này, BHL đã có những đánh giá, rút kinh nghiệm cần thiết để có sự điều chỉnh kịp thời, từ đó dựng đội hình tốt nhất cho Giải U22 Đông Nam Á 2019 sắp tới.


 

U22 Việt Nam có trận hoà rất đáng khen trước Ulsal, Hàn Quốc. Ảnh S.N
U22 Việt Nam có trận hòa rất đáng khen trước Ulsal, Hàn Quốc. Ảnh S.N




Điều mà HLV Quốc Tuấn lo lắng nhất chính là việc một số CLB V-League không nhả quân cho U22 Việt Nam. Còn những ngôi sao như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng... không lên tuyển tập trung lần này đã được xác định ngay từ đầu, khi tất cả đã trải qua một năm 2018 căng sức trên nhiều mặt trận cần được nghỉ ngơi để tránh quá tải.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam có trận giao hữu thử nghiệm đội hình, lối chơi lần cuối với  CLB Sài Gòn FC vào ngày 12/2 tới. Sau đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ trước khi lên đường sang Campuchia để tham dự giải.

Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 với sự tham dự của 8 đội tuyển sẽ diễn ra từ 17/2 đến 26/2 tới tại SVĐ Quốc gia Campuchia. Tại bảng A, U22 Việt Nam sẽ tranh tài với các đội tuyển U22: Thái Lan, Timor Leste, Phillippines. Bảng B gồm có các đội U22: Malaysia, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Campuchia.

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019:


 

 



Huy Phong (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

null