(GLO)- Hungary chặn bước tiến của Ukraine và Moldova trên đường vào EU; Iran tuyên bố bắn hạ “Ác điểu” MQ-9, đẩy tàu chiến Mỹ cách xa Hormuz 700km... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-10.
(GLO)- Tin thế giới ngày 18-3 có những nội dung đáng chú ý sau: Tàu chiến Mỹ bất ngờ lộ diện gần Malacca, chở 2.200 lính thủy đánh bộ đến Trung Đông; Iran xác nhận cố vấn thân cận của cố Lãnh tụ tối cao Ali Larijani thiệt mạng do bị không kích;...
(GLO)- Tin thế giới ngày 31-1-2026: Tổng thống Zelensky: Chưa có thỏa thuận ngừng bắn chính thức giữa Nga và Ukraine; Mỹ nêu điều kiện cho Iran để tránh động binh; Tàu chiến Mỹ cập cảng Israel; Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẵn sàng đàm phán với Mỹ;...
Trong gần 70 năm, một đường tưởng tượng chạy dọc eo biển Đài Loan giữa Đài Loan và Trung Quốc đã giúp giữ hòa bình nhưng cái gọi là đường trung tuyến này ngày càng trở nên vô nghĩa khi hải quân Trung Quốc gia tăng sức mạnh.
Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Benfold đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp.
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi “mối đe dọa“ sau khi Mỹ điều hai tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Một tàu chiến Mỹ đã xuất hiện gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hôm 14-7, không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên biển Đông.
Quân đội Mỹ và Đài Loan thông báo một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 10-4, cùng ngày tập trận của các chiến đấu cơ Trung Quốc tại vùng biển này.
Một tàu chiến Mỹ đã băng qua eo biển Đài Loan hôm 15-2, đánh dấu sự hiện diện lần thứ ba của quân đội Mỹ trong khu vực vào tuần này, theo Cơ quan Quốc phòng Đài Loan (MND).
Sau khi thực hiện tự do hàng hải, tàu chiến USS Montgomery cùng một chiến hạm khác của Mỹ được cho là tiếp tục hiện diện tại Biển Đông như một dấu hiệu thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp mà Trung Quốc đưa ra.
Sự việc xảy ra giữa lúc Trung Quốc đang bận tâm đối phó với virus corona chủng mới. Có thời điểm USS Montgomery chỉ cách đá Chữ Thập 8,5 hải lý trước khi đi ngang đá Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Mấy ngày qua, các tàu chiến của Mỹ đã di chuyển trong khu vực Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trái phép trên Biển Đông, theo Hãng tin Reuters.
Một tàu chiến Mỹ đã di chuyển gần những đảo mà Trung Quốc đã xâm chiếm trái phép trên Biển Đông vào ngày 28/8, một động thái có thể sẽ khiến Bắc Kinh tức giận trong lúc quan hệ giữa hai nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng.
Tàu chiến Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Trường Sa, trong chuyến tuần tra tự do hàng hải đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Hai tàu khu trục của Nhật Bản hôm nay 23-4 đã bắt đầu tập trận hải quân chung với đội tàu chiến Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu trên đường tới bán đảo Triều Tiên.
Reuters đưa tin, các quan chức Mỹ ngày 12-10 cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mason của hải quân nước này tiếp tục là mục tiêu trong một vụ tấn công tên lửa bất thành từ vùng lãnh thổ ở Yemen do lực lượng nổi dậy Houthi kiểm soát.