(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.
(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã xử phạt anh N.Q.Đ. (SN 1996, ở phường Quy Nhơn)-admin của trang “SOS 115-tỉnh Bình Định” vì đăng thông sai sự thật liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn trong đợt lũ vừa qua.
(GLO)- Sáng 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thúy (SN 1980, trú tại thôn Phú Bình, xã Ia Le) để điều tra liên quan đến việc livestream sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.
Tại cơ quan công an, ba người đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc “bắt cóc", “buôn người” xảy ra tại địa bàn thành phố Huế là bịa đặt, sai sự thật.
Theo Công an TPHCM, hiện nay Quốc hội không tổ chức bất kỳ cuộc họp, không ban hành bất kỳ thông cáo, quyết định chính thức nào về việc sáp nhập cụ thể các tỉnh. Thông tin lan truyền về danh sách sáp nhập các tỉnh, thành là giả, sai sự thật.
Ngày 25-1, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 1 người đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, mức phạt là 7,5 triệu đồng.
Công an TP Hà Nội xử phạt hàng loạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) làm 11 người tử vong, xảy ra vào tháng 12/2024.
(GLO)- Ngày 6-10, Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa xử phạt hành chính ông H.N.S. (trú tại quận Cẩm Lệ) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử“.
Dù đã có cảnh báo từ cơ quan chức năng, báo chí chính thống nhưng một số người dân hiện vẫn bị dẫn dắt, nghe theo những thông tin vô căn cứ, sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội để rồi gánh chịu những hậu quả khó lường, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðể ngăn chặn, loại bỏ tin đồn thất thiệt đòi hỏi cần có sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của nhiều ban, ngành, tổ chức ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân cũng như cả xã hội, cộng đồng.
(GLO)- Chiều 29-7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt ông N.T.T. (SN 1986, trú tại thị xã An Khê) về hành vi dùng mạng xã hội Facebook cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch Covid-19.
MC Quyền Linh vừa đàng hoàng gửi lời xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế trong việc giới thiệu sản phẩm Scurma Fizzy tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường.
Sáng 11.5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã triệu tập làm việc để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook đăng bài viết sai sự thật về danh sách người có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 ở địa phương.
(GLO)- Công an xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ngày 31-3 đã mời anh Sưng (SN 1995, trú tại làng Weh, xã Hà Bầu) lên nhắc nhở vì đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội facebook không đúng sự thật.
(GLO)- Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Duy Hiền (SN 1966, trú tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) với số tiền 7,5 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi “Đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội Facebook nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; đồng thời yêu cầu đình chỉ lập tức hành vi vi phạm.