Bắt khẩn cấp đối tượng đăng tin sai sự thật trên facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoài Nam (35 tuổi), thường trú tại 247/249 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, tạm trú tại phường An Bình TP. Biên Hòa để điều tra về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam
Đối tượng Nguyễn Hoài Nam



Theo điều tra ban đầu, vào ngày 31-3, Nam dùng facebook của mình là Bruc Lee Nguyen đăng tải thông tin với nội dung về việc một học sinh lớp 4 tại Trường Tiểu học Bình Đa  (TP. Biên Hòa) bị sát hại mà chính quyền và nhà trường bưng bít thông tin.

Nội dung đó vừa được đăng tải lên Fecebook của Nam lập tức được chia sẻ nhanh chóng. Ngay sau đó, Công an TP. Biên Hòa vào cuộc điều tra xác minh và khẳng định không có vụ việc như thông tin đăng tải trên facebook. Tiến hành điều tra về chủ tài khoản facebook nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra xác định là của Nguyễn Hoài Nam. Làm việc với cơ quan điều tra, Nam khai nhận tự đăng tải thông tin trên lên facebook của mình khi nghe một người bạn “chia sẻ”.

Liên quan đến vụ việc, chiều 1-4, lãnh đạo phường Bình Đa cho biết, UBND phường và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Đa cũng đã gửi văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa điều tra xác minh đối tương đăng tải thông tin sai sự thật làm hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của nhà trường.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null