(GLO)-Được đưa vào trồng thử nghiệm hơn 10 năm trước, cây mắc rất phù hợp với vùng đất Vĩnh Sơn. Loại cây được ví như “nữ hoàng quả khô” đang mở ra hướng đi mới, giúp người dân thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Những ngày này, từ chuyện cỏ cây ngẫm chuyện đời người, thấy khái niệm “bén rễ“ với quê hương, đất nước, tình cảm đôi lứa, gia đình, công việc... cũng tương tự. Mọi thứ chẳng thể thực sự là của mình khi cứ mãi hời hợt như kẻ bàng quan.
(GLO)- Để giúp người dân chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, huyện Ia Pa (Gia Lai) đang triển khai mô hình trồng cây đinh lăng. Bước đầu, loại cây dược liệu này đã thích nghi được với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và đang phát triển tốt.