Trung ương Hội Nông dân triển khai kế hoạch và các hướng dẫn đại hội Hội nông dân các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch và các hướng dẫn đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phạm Tiến Nam-Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự Hội nghị có hơn 4.000 đại biểu trên 80 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm cầu Gia Lai tại Hội trường VNPT Gia Lai có hơn 50 cán bộ, chuyên viên thuộc các tổ chức Hội của tỉnh dự hội nghị.

Cán bộ, chuyên viên các tổ chức Hội Nông dân của tỉnh tham gia Hội nghị. Ảnh: Hoàng Cư
Cán bộ, chuyên viên các tổ chức Hội Nông dân của tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoàng Cư

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hồng-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai Kế hoạch số 513 ngày 21-9-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về “Tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028” và các hướng dẫn về đại hội. Theo đó, đại hội cấp cơ sở không quá 1 ngày, thời gian hoàn thành trong quý I-2023; đại hội cấp huyện không quá 1,5 ngày, thời gian hoàn thành trong quý II-2023; đại hội cấp tỉnh không quá 2 ngày, thời gian hoàn thành trong quý III-2023; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức vào quý IV-2023. Trong trường hợp cần thiết, đại hội cấp huyện có thể diễn ra sớm hơn, đại hội cấp tỉnh có thể diễn ra cuối quý II-2023 nhưng phải đảm bảo đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội của các đơn vị cấp dưới trực tiếp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội triển khai các nội dụng về công tác kiểm tra, giám sát và công tác thi hành kỷ luật của Hội; đồng chí Nguyễn Văn Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội hướng dẫn thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội.

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.