Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là minh chứng sống động, thể hiện tình cảm tốt đẹp, sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN)

Sáng 10/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân Naly Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 10/9 đến 13/9/2024, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Minh Tâm; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN)

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany; Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Chansamone Chanyalath; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Khamphan Phommathat; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ An ninh Vilay Lakhamphong; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Sisay Ludetmounsone; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saleumxay Kommasith.

Cùng tham gia Đoàn có các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthon Xayachak; Chánh Văn phòng Trung ương Thongsalith Mangnomek.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khemmani Pholsena, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phet Phomphiphak - Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Phosay Sayasone, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Thongsavanh Phomvihane; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Malaythong Kommasith, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Ngampasong Meuangmany, Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào Vathana Dalaloy, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh , Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Trợ lý Tổng Bí thư Phakham Inseng cùng tham gia Đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sinh ngày 10/11/1945, tại tỉnh Houaphan, Lào.

Từ năm 1987-1992, ông là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1993-1996, ông là Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội.Năm 1997-2001, ông là Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.Năm 2001-2006, ông là Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quản lý đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Quốc gia (LNCE); Đại biểu Quốc hội.

Ông là Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2016. Tháng 4/2016-3/2021, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngày 15/1/2021, ông Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng Bí thư tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và lưu học sinh Lào ra sân bay quốc tế Nội Bài chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và lưu học sinh Lào ra sân bay quốc tế Nội Bài chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ ngày 22/3/2021 đến nay, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là chuyến thăm thứ hai kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (tháng 1/2021) đến nay và tiếp ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước (tháng 7/2024) là một minh chứng sống động, thể hiện tình cảm tốt đẹp, sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.

Chuyến thăm thực hiện trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết của mỗi Đảng và tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng.

Quan hệ Việt-Lào đang trên đà phát triển hết sức tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.Chuyến thăm là một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước.

Theo Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

(GLO)- Ngày 17-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chư Păh: Lan tỏa sâu rộng phong trào học và làm theo Bác

Chư Păh lan tỏa sâu rộng phong trào học và làm theo Bác

(GLO)- Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế

Quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế

Chính phủ ban hành Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế; trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

Hội nghị tập huấn toàn quốc vận hành hệ thống chính trị cấp xã mới

Hội nghị tập huấn toàn quốc vận hành hệ thống chính trị cấp xã mới

(GLO)- Sáng 14-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

null