Thế giới

Tin thế giới sáng 11-11: Ấn Độ: Xe phát nổ giữa thủ đô, 13 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ấn Độ: Xe phát nổ giữa thủ đô, 13 người thiệt mạng; Tổng thống Mỹ dọa kiện hãng tin BBC: Nga đạt thêm bước tiến ở Zaporizhzhia và Donetsk; COP30 khai mạc tại Brazil, kêu gọi tăng gấp 3 lần nguồn tài chính khí hậu toàn cầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-11-2025.

Ấn Độ: Xe phát nổ giữa thủ đô, 13 người thiệt mạng

Tối 10-11, một vụ nổ xe kinh hoàng đã xảy ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Cảnh sát thủ đô Delhi cho biết chiếc xe phát nổ khi dừng đèn đỏ ở con phố gần Red Fort. Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Delhi nói ít nhất 6 phương tiện và 3 chiếc xe ba bánh gần đó đã bốc cháy, nhưng đội cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

Hiện trường sau vụ nổ xe kinh hoàng ở New Delhi, Ấn Độ. Video: Reuters

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát New Delhi Sanjay Tyagi cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Đội chống khủng bố và Đội Cảnh sát Đặc nhiệm thành phố đã có mặt ở hiện trường để đánh giá tình hình, sau khi một viên đạn thật được tìm thấy trên mặt đất gần vụ nổ.

Theo truyền thông địa phương, thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ và bang đông dân Uttar Pradesh, giáp ranh với Delhi, đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao sau vụ nổ.

Tổng thống Mỹ dọa kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD

Nhóm luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã đe dọa sẽ kiện BBC, đòi bồi thường 1 tỷ USD, đồng thời cáo buộc hãng tin của Anh đã cố gắng "can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống" bằng cách chỉnh sửa một trong những bài phát biểu của ông.

Các luật sư của ông Donald Trump cho BBC thời hạn chót là 5 giờ chiều ngày 14-11 để "ngay lập tức rút lại những tuyên bố sai sự thật, phỉ báng, hạ thấp và kích động".

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa kiện BBC vì chỉnh sửa bài phát biểu của ông. Ảnh: BBC

Trong bộ phim tài liệu Panorama do BBC phát sóng trước cuộc bầu cử năm 2024, đài này đã biên tập sai lệch hai phần bài phát biểu của ông Trump cách nhau gần một giờ và tạo ấn tượng rằng ông đã kích động những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol hồi năm 2021. Thực tế, bài phát biểu đầy đủ của ông Trump kêu gọi người ủng hộ “cổ vũ các nghị sĩ dũng cảm” chứ không phải “chiến đấu đến cùng” như phiên bản đã bị chỉnh sửa.

Bê bối này khiến hai quan chức cao cấp của BBC là Tim Davie và Deborah Turness phải từ chức.

Nga đạt thêm bước tiến ở Zaporizhzhia và Donetsk

Ảnh minh họa: TRT World

Nga ngày 10-11 tuyên bố chiếm thêm 3 ngôi làng, đạt bước tiến ở Zaporizhzhia và Donetsk.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát các ngôi làng Slodkie và Nove ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine và Gnativka ở vùng Donestk.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Các nước châu Âu tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến và bảo vệ lợi ích của mình thông qua các biện pháp quân sự. Đây là ảo tưởng sâu sắc nhất mà chính quyền Kiev đang ấp ủ. Tình hình trên chiến trường cho thấy điều ngược lại".

Mỹ tấn công tàu ma túy tại Đông Thái Bình Dương

Thuyền bị nghi chở ma túy tại Đông Thái Bình Dương bị quân đội Mỹ tấn công ngày 9-11-2025. Ảnh: CNN

Ngày 10-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo quân đội nước này đã tấn công 2 tàu ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương bị cáo buộc do các băng đảng ma túy điều hành.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết vụ tấn công xảy ra vào ngày 9-11 tại vùng biển quốc tế và 6 “phần tử khủng bố ma túy” đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ông Hegseth không bố danh tính của những người này cũng như các bằng chứng cho thấy mối liên hệ của họ đối với các băng đảng ma túy.

Đây là vụ việc mới nhất liên quan tới hoạt động quân sự của Mỹ nhằmtrấn áp tội phạm ma túy trong khu vực thời gian qua.

COP30 khai mạc tại Brazil, kêu gọi tăng gấp 3 lần nguồn tài chính khí hậu toàn cầu

Ngày 10-11, Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, Brazil, sau khi các nước thành viên đạt được đồng thuận về chương trình nghị sự.

COP30 khai mạc tại thành phố Belem, Brazil. Ảnh: ecopolitic

Một trong những trọng tâm của COP30 là lời kêu gọi tăng gấp 3 lần nguồn tài chính khí hậu toàn cầu, từ 300 tỷ USD mỗi năm hiện nay lên 1.300 tỷ USD vào năm 2035, theo lộ trình được nhất trí tại COP29 ở Baku, Azerbaijan.

Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định chủ nghĩa đa phương là con đường duy nhất để đối phó khủng hoảng khí hậu, đồng thời đề xuất thành lập Hội đồng Khí hậu trực thuộc LHQ, có thẩm quyền giám sát và xử phạt các quốc gia không tuân thủ cam kết.

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại lễ khai mạc COP30. Ảnh: DW

Có thể bạn quan tâm