Tin mới vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất nam châm ở Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong số 12 công nhân bị thương trong vụ nổ lớn ở nhà máy sản xuất nam châm, một nạn nhân bỏng nặng được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, động viên công nhân bị thương trong vụ nổ lớn tại nhà máy nam châm từ tính SGI của Công ty TNHH SGI VINA.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, động viên công nhân bị thương trong vụ nổ lớn tại nhà máy nam châm từ tính SGI của Công ty TNHH SGI VINA.

Theo báo cáo nhanh, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21/5, tại Công ty SGI Vina xảy ra vụ nổ máy phủ, khiến 12 công nhân bị bỏng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Vụ tai nạn không gây tử vong, tuy nhiên có một công nhân bị bỏng nặng từ 60-70% diện tích cơ thể, đang được điều trị tích cực. 3 công nhân khác bị thương nhẹ hơn đang tiếp tục được theo dõi, trong khi 8 công nhân còn lại đã được xuất viện.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam động viên các nạn nhân, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho trường hợp bị thương nặng và 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương nhẹ. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Công ty SGI Vina quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người lao động bị nạn, siết chặt công tác an toàn lao động, không để xảy ra các sự cố tương tự.

Nhà máy nam châm từ tính SGI của Công ty TNHH SGI VINA.
Nhà máy nam châm từ tính SGI của Công ty TNHH SGI VINA.

Lãnh đạo Công ty SGI Vina cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân và có chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho công nhân.

Trong số các nạn nhân vụ nổ, có một trường hợp bỏng nặng là anh P.Đ.T (28 tuổi, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành), hiện đã chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Tối 21/5, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện tình trạng của bệnh nhân P. Đ.T vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân T. được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đến trong tình trạng bị bỏng khoảng 70% cơ thể.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng rất nặng tại vùng hô hấp, đầu, mặt, cổ và đang phải thở máy, hôn mê sâu, hiện vẫn tiên lượng xấu.

Theo Hoài Văn (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null