(GLO)- Trong những năm qua, xã Hà Tây (huyện Chư Păh) được đầu tư triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch để phục vụ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt.
(GLO)- Vào mùa khô, Trường Mẫu giáo 2/9 (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại chật vật vì thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Có một hệ thống nước sạch ổn định để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập là mong mỏi bấy lâu của cô và trò ở ngôi trường vùng biên này.
(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.
(GLO)- Đầu năm 2024, các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở làng Ngo Le (xã Ia Krêl) và làng Triêl (xã Ia Pnôn) của huyện Đức Cơ hoàn thành đưa vào sử dụng đã đem lại niềm vui cho hàng trăm hộ dân nơi đây khi có nước sạch sinh hoạt.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.
(GLO)- Năm 2016, làng Vòng Boong (xã Chư Răng) được huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đầu tư xây công trình cấp nước tậ p trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, do không có kinh phí sửa chữa nên từ lâu, công trình đã ngưng hoạt động khiến nhiều người dân không có nước hợp vệ sinh để sử dụng.
(GLO)- Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thôn 1 (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.
(GLO)- Việc xây dựng các công trình cấp nước tập trung đã giải bài toán thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô cho người dân 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).
Toàn xã Ea Nuôi hiện có gần 1.300 hộ, trong đó có hơn 50% hộ thiếu nước sinh hoạt, nhiều gia đình phải mua nước bình để nấu ăn, còn nước để sinh hoạt phải xin ở những hộ có giếng khoan.
(GLO)- Mặc dù đã có mưa cục bộ ở một số nơi song do lượng nước tích trữ từ mùa mưa năm 2019 bị thiếu hụt, kết hợp với nắng nóng kéo dài khiến cho hàng ngàn héc ta cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại. Ngoài ra, hạn hán còn gây thiếu nước sinh hoạt cục bộ ở một số vùng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.
(GLO)-Gần 2 tháng nay người dân thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) phải mua nước để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài làm mạch nước ngầm ở các giếng thuộc công trình cấp nước sinh hoạt bị cạn kiệt. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân trên vùng biên giới.
(GLO)- Hàng trăm hộ dân tại xã Chơ Long và xã Đak Song (huyện Kông Chro, GIa Lai) đang lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do nắng hạn kéo dài gần 3 tháng nay. Hiện tại, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây phải ra suối gùi từng can nước về dùng.
(GLO)- Ngoài việc phải chống chọi với khí hậu khắc nghiệt trên biên giới, vào mùa khô, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và một số đồn Biên phòng còn đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
(GLO)- Hàng trăm hộ dân sử dụng chung một giọt nước và phải kéo nhau ra suối để tắm giặt... Đó là thực trạng đang diễn ra tại xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông).
(GLO)- Nhiều năm qua, cứ vào mùa khô, nhiều hộ dân ở xã Ia Chía (huyện Ia Grai) lại bị thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng này kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.