Thị trấn Bồng Sơn: Tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn đang trên đà phát triển với diện mạo khởi sắc mang dáng dấp đô thị hiện đại, khẳng định vị thế là trung tâm động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc tỉnh.

Phát triển hạ tầng đô thị

Ông Văn Thanh Gia, Bí thư Đảng ủy thị trấn (TT) Bồng Sơn, cho biết: Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được Đảng bộ TT xác định là nhiệm vụ đột phá, nên những năm qua đã tập trung chỉ đạo thành công nhiều chương trình hành động, đề án, kế hoạch của huyện, tỉnh và Trung ương. Trong đó, có những công trình giao thông được triển khai và hoàn thiện từ năm 2010 trở về trước, do Trung ương và tỉnh đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, như đường tránh quốc lộ 1A và cầu Bồng Sơn mới; hệ thống đường Bạch Đằng trên đê bao sông Lại dài 5,43 km, đường Biên Cương dài 3 km, nâng cấp mở rộng đường Quang Trung và cầu Bồng Sơn cũ.

Một góc phố thị Bồng Sơn hôm nay. Ảnh: D.B.S

Một góc phố thị Bồng Sơn hôm nay. Ảnh: D.B.S

Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn tập trung đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn TT trên 350 tỉ đồng. TT đã tiến hành xây dựng 19 tuyến đường dài 8.795 m, tiếp tục nâng cấp, mở rộng, thảm bê tông nhựa và xây dựng bó vỉa, lắp đặt hệ thống điện hoa trên 11 tuyến đường chính nội thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành thương mại, dịch vụ phát triển. Bên cạnh đó, các công trình dự án lớn do huyện làm chủ đầu tư như Đền thờ Liệt sĩ Hoài Nhơn, khu hành chính, dịch vụ - dân cư Bạch Đằng, khu dân cư Tây Bắc chợ Bồng Sơn, mở rộng BVĐK khu vực Bồng Sơn giai đoạn 2; xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và khu dân cư mới Bàu Rong tại khối Thiết Đính Bắc... đã tạo nên bộ mặt khang trang cho TT. Ngoài ra, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, bưu chính viễn thông phát triển đồng bộ đã đáp ứng cơ bản mọi nhu cầu của nhân dân.

Sau 5 năm được công nhận đô thị loại IV, TT Bồng Sơn đã mang dáng dấp một đô thị hiện đại với những ngôi nhà tầng kiến trúc đẹp ngày càng mọc lên nhiều hơn. Đến nay, TT có 4.825 căn nhà, trong đó nhà mái bằng từ một tấm sàn trở lên ở các khối nội thị là 1.588 nhà, chiếm tỉ lệ 33%, còn lại hầu hết là nhà kiên cố và bán kiên cố. 

Kinh tế tăng trưởng khá

Cùng với sự đổi thay mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, những năm gần đây kinh tế TT phát triển khá toàn diện. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn đạt 288 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2014; thương mại-dịch vụ (TM-DV) đạt 2.273 tỉ đồng, tăng 20%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 52 tỉ đồng, tăng 7%. Thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng/năm, tăng 55% so với năm 2010. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất CN-TTCN là 206 tỉ đồng, đạt 59,5% kế hoạch, tổng doanh thu từ các ngành nghề TM-DV trên 1.500 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TT Bồng Sơn đề ra chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm địa phương tăng bình quân hàng năm 17 - 18%. Cơ cấu kinh tế: CN-TTCN, TM-DV, xây dựng 88%; nông nghiệp 12%. Thu ngân sách hàng năm tăng 16 - 18%. Tỉ lệ tham gia BHYT tự nguyện đạt 85% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 64 triệu đồng/năm.

Cùng với sự đổi mới mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, những năm gần đây kinh tế địa phương phát triển khá toàn diện. Riêng giai đoạn 2011 - 2015, tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 19 - 20% (chỉ tiêu 16%); cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng CN-TTCN, TM-DV; giá trị CN-TTCN, TM-DV và xây dựng chiếm 83% (chỉ tiêu 80%).

Hiện toàn TT có 26 doanh nghiệp, 315 cơ sở sản xuất CN-TTCN; 65 doanh nghiệp, 1.735 cơ sở kinh doanh TM-DV, cùng 10 chi nhánh ngân hàng thương mại, điểm giao dịch, sẵn sàng cung ứng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Về những định hướng và mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, ông Văn Thanh Gia cho biết thêm: TT Bồng Sơn có vai trò là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc tỉnh; đồng thời còn là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của huyện, và nhất là trong tương lai Hoài Nhơn sẽ thành thị xã. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TT lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó cốt lõi là phấn đấu xây dựng và phát triển TT Bồng Sơn trở thành trung tâm động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc tỉnh, Bồng Sơn đang rất cần huyện, tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo nguồn lực tài chính đủ mạnh giúp Bồng Sơn chủ động xây dựng các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng ở các khối ngoại thị, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, cảnh quan môi trường… tạo bước đột phá mạnh mẽ trong tiến trình phát triển của địa phương.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

null