Thầy giáo trẻ mòn dần lưỡi vì thức uống 'vạn người mê'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bức ảnh chụp chiếc lưỡi phồng rộp và lở loét đã gây sốc nhiều người. Bác sĩ xác định nguyên nhân là do thầy giáo trẻ đã lạm dụng uống quá nhiều nước tăng lực.

Dan Royals, một giáo viên người Úc đang sống tại châu Á đã chia sẻ bức ảnh chụp chiếc lưỡi phồng rộp và lở loét của mình để cảnh báo những người khác về đồ uống có đường.

Được biết, Dan thường uống tới 6 chai nước tăng lực mỗi ngày cho đến khi lưỡi của anh ngày càng đau đớn, các bác sĩ nói rằng sức khỏe của anh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chuyên gia đã chỉ ra mỗi lon nước tăng lực anh uống hằng ngày có chứa tới 58 gram đường, và các hóa chất gây hại, bao gồm axit amin, vitamin B và các chất thảo dược. Việc uống tới 6 lon nước tăng lực mỗi ngày đã trực tiếp ăn mòn lưỡi của Dan.

 

 Dan Royals đã chia sẻ bức ảnh này trên phương tiện truyền thông xã hội
Dan Royals đã chia sẻ bức ảnh này trên phương tiện truyền thông xã hội



“Tôi đã uống ít nhất 5-6 lon nước tăng lực mỗi ngày cho đến gần đây, khi điều này bắt đầu xảy ra. Tôi tưởng những mảng thịt phồng rộp là mảng bám lưỡi, vì vậy tôi chải răng và lưỡi hàng ngày. Nhưng nó ngày càng đau và tôi buộc phải đến gặp bác sĩ. Hóa ra nước tăng lực đã ăn mòn lưỡi của tôi”, Dan chia sẻ.

Bác sĩ nói rằng nếu nhập viện muộn hơn chút nữa, thầy giáo Dan đã có thể bị hoại tử và phải cắt bỏ lưỡi.

Đây không phải trường hợp đầu tiên gặp hậu quả khi lạm dụng nước tăng lực. Một trường hợp khác đến từ Úc là sinh viên Vinnie Pyner, 21 tuổi cũng là người nghiện nước tăng lực.  Vinnie nói rằng mình không thể ngừng uống nước tăng lực để luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo khi học hành. Một ngày, khi cắn một quả táo, 4 chiếc răng cửa của Vinnie đã gãy vụn. Bác sĩ chẩn đoán anh bị mủn răng nghiêm trọng vì uống quá nhiều nước tăng lực trong thời gian dài.


 

4 chiếc răng cửa của Vinnie bị ăn mòn và gãy bởi nước tăng lực.
4 chiếc răng cửa của Vinnie bị ăn mòn và gãy bởi nước tăng lực.



Tác hại của nước tăng lực tới sức khỏe

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng đường và axit, thường được tìm thấy trong đồ uống hiện nay, có thể cực kỳ có hại cho lưỡi và răng của chúng ta. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy sâu răng có thể xuất phát từ độ pH axit và hàm lượng đường cao của các sản phẩm như nước tăng lực và việc tiêu thụ nước tăng lực có thể gây xói mòn răng.

Một lon nước tăng lực có thể chứa đến 50 gram đường. Lượng đường này vượt quá mức tối đa mỗi người nên tiêu thụ trong một ngày nên sẽ dẫn đến nguy cơ tăng cân, sâu răng và cao huyết áp, thậm chí là tiểu đường.

Ngoài ra, những người thích uống nước tăng lực thường có thói quen sử dụng chúng thay cho nước hoặc đồ uống lành mạnh khác để giải khát. Nước uống tăng lực có hàm lượng caffeine cao làm người uống có nguy cơ mất nước nhanh hơn, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng.

Nguy hiểm hơn là thức uống tăng lực làm tim đập nhanh hơn, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, dễ bị stress nhiệt.

An An (Dịch theo Mirror/VIE)

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null