Thai phụ thử Viagra, con tử vong, dị tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công trình từng được kỳ vọng giúp các thai nhi chậm tăng trưởng được ra đời khỏe mạnh nhờ Viagra bất ngờ gặp thảm họa trong bước thử nghiệm lâm sàng; đã có 11 em bé tử vong.

Những tai biến đáng buồn xảy ra trong cuộc thử nghiệm lâm sàng do Trung tâm Y tế Đại học Amsterdam (Hà Lan) chủ trì. Có 183 phụ nữ tham gia thử nghiệm nhằm điều trị tình trạng thai nhi chậm tăng trưởng trong tử cung bằng sildenafil, thường được biết đến với tên Viagra.

 

Viagra, loại thuốc được sản xuất nhằm điều trị tăng áp động mạch phổi nhưng sau này nổi tiếng hơn với
Viagra, loại thuốc được sản xuất nhằm điều trị tăng áp động mạch phổi nhưng sau này nổi tiếng hơn với "tác dụng phụ" tình cờ là trị rối loạn cương dương - ảnh: CNN



Công trình được ứng dụng dựa trên tác dụng nguyên bản của Viagra: một loại thuốc trị tăng áp động mạch phổi ở người lớn, giúp động mạch phổi được khỏe mạnh hơn, từ đó giảm áp lực thành mạch, giảm huyết áp. Sau này, nhờ "tác dụng phụ" tình cờ là chữa rối loạn cương dương, Viagra bắt đầu được sử dụng chủ yếu như thuốc hỗ trợ tình dục.

Thử nghiệm trên chuột đã thành công vài năm trước và khá nổi tiếng: khi chuột mẹ dùng thuốc, các mạch máu phổi của thai nhi được phát triển khỏe mạnh hơn, nhờ đó chống lại tình trạng chậm tăng trưởng và ra đời với cân nặng khỏe mạnh.

Tháng 12-2017, một thử nghiệm lâm sàng trên người vừa hoàn tất ở Anh, tuy nhiên, kết quả không rõ ràng: không thai phụ và thai nhi nào gặp bất ổn nhưng nó cũng không phát huy lợi ích rõ rệt như trong thí nghiệm trên chuột.

Trong thử nghiệm mới đây tại Hà Lan, nhóm 183 thai phụ đã được chia làm 2 nhóm: 93 người điều trị bằng Viagra, 90 người dùng giả dược để đối chiếu. Thảm họa đã xảy ra: 11 trẻ sơ sinh trong nhóm dùng Viagra đã tử vong sau khi chào đời vì mạch máu ở phổi bị phát triển quá mức, trong khi 6 em bé khác tuy sống sót nhưng mắc dị dạng động mạch phổi. Ở nhóm dùng giả dược có 9 trẻ tử vong nhưng vì nguyên nhân tự nhiên là thiếu cân do vốn là thai nhi chậm phát triển trong tử cung, không trẻ nào có vấn đề về mạch máu phổi.

Sự kiện trên khiến việc thử nghiệm Viagra trên thai phụ bị ngưng ngay lập tức; cho dù theo tiến sĩ Katie Groom, giáo sư về Sức khỏe bà mẹ và Chu sinh tại Đại học Auckland, điều tra viên chính của thử nghiệm tương tự tại Úc và New Zealand, thử nghiệm tại Úc – New Zealand – Anh đều không ghi nhận các bất thường phổi.

Vụ việc vẫn đang được các nhà chức trách điều tra. Nghiên cứu nói trên được khởi động đã nhiều năm nay, nhằm hướng đến những trường hợp thai nhi chậm phát triển trong tử cung dẫn đến thai chết lưu hoặc ra đời nhẹ cân. Ước tính mỗi năm có đến 20 triệu trẻ em sinh ra thiếu cân và đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sơ sinh.

A. Thư (CNN, The Guardian, Independent, nld)

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null