Tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai một số chương trình tín dụng ưu đãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm 2017 được tổ chức vào chiều ngày 28-7-2017.

Ảnh: Thảo Nguyên
Ảnh: Thảo Nguyên

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực trong công tác huy động vốn và đầu tư tín dụng cho nền kinh tế. Đến cuối tháng 6/2017, tổng vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 31.082 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7% so với cuối năm 2016); tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 72.368 tỷ đồng (tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,5% so với cuối năm 2016); tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm 0,08% so cùng kỳ và giảm 0,02% so với cuối năm 2016. Bên cạnh việc tích cực mở rộng đầu tư tín dụng và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất trên địa bàn, nhờ đó vốn tín dụng lĩnh vực này tăng mạnh. Kết quả tăng trưởng đã đưa dư nợ tín dụng của Gia Lai vươn lên xếp thứ 2 trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ngân hàng vẫn còn nổi lên một số vấn đề khiến công tác triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi như cho vay tái canh cà phê, cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch… đạt kết quả còn hạn chế do một số khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số hộ dân ở địa bàn nông thôn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng. Ngoài ra, việc xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ tồn đọng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là xử lý tài sản bảo đảm còn nhiều vướng mắc và kéo dài trong khâu xét xử, thi hành án…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đã biểu dương những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong công tác đầu tư vốn phát triển kinh tế. Đồng chí chỉ đạo ngành ngân hàng cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu đề ra, trong đó yêu cầu ngành ngân hàng bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh để đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm. Về các chương trình, chính sách tín dụng cho vay tái canh cà phê, cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, cho vay trồng rừng phải tích cực phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, đề xuất với tỉnh tìm ra giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh giải ngân các chương trình này trong thời gian tới. Trong điều kiện giá cả một số mặt hàng nông sản giảm thấp, ngành ngân hàng cần rà soát lại các khoản tín dụng, nắm bắt tình hình ở địa bàn để cân đối và đầu tư vốn sao cho có hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng cần phối hợp với các chi hội doanh nghiệp địa phương nắm thông tin để đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho phong trào khởi nghiệp; chủ động tiếp cận các nhà đầu tư tham gia vào một số dự án lớn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư năng lượng tái tạo trên địa bàn…


 

Ảnh: Thảo Nguyên
Ảnh: Thảo Nguyên

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và bằng khen tập thể lao động xuất sắc cho chi nhánh. 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ngoài ra trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam" cho 7 cán bộ ngoài ngành.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được Trung ương giao, Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).