Tập trung khắc phục tồn tại, siết chặt kỷ cương trong công tác PCCC& CNCH

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 16.5, Đoàn kiểm tra Bộ CA do Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ CA làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh về công tác PCCC&CNCH.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo CA tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.N.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.N.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh và các đơn vị trong thực hiện công tác PCCC&CNCH thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh cũng như việc ban hành các văn bản hướng dẫn, phổ biến giải pháp kỹ thuật PCCC phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần sớm khắc phục, như tiến độ xử lý các cơ sở vi phạm còn chậm; công tác thẩm duyệt, nghiệm thu chưa nghiêm; hoạt động tuyên truyền, tự kiểm tra ở một số nơi chưa hiệu quả; nhận thức và kỹ năng của người dân, lực lượng PCCC cơ sở còn hạn chế.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện các tồn tại; phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành, địa phương; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân buông lỏng trách nhiệm trong công tác PCCC&CNCH.

Đồng thời, giao CA tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật PCCC và CNCH từ ngày 1.7.2025.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC, CNCH đến các tổ chức, cá nhân; phát huy vai trò phong trào toàn dân tham gia PCCC, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cán bộ trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn PCCC trên địa bàn.

VÕ NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null