Tạm giữ hình sự 4 nghi phạm dùng dao cướp tài sản của 3 người Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau khi lừa 3 người Trung Quốc lên một căn hộ chung cư ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội), Nguyễn Đức Anh cùng 3 đồng phạm dùng dao đe dọa, cướp đi nhiều tài sản. Cả 4 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra tội cướp tài sản.

Tối 5.5, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Anh (30 tuổi), Phạm Xuân Bắc (25 tuổi), Phạm Văn Hải (22 tuổi, em trai ruột của Bắc) và Nguyễn Đức Đạt (22 tuổi), cả 4 cùng trú xã Nhữ Hán (H.Yên Sơn, Tuyên Quang) để điều tra hành vi "cướp tài sản" của 3 người Trung Quốc.

4 nghi phạm cùng tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

4 nghi phạm cùng tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an Q.Nam Từ Liêm nhận đơn trình báo của một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc về việc người này và 2 người bạn bị 4 người đưa lên căn hộ chung cư trên địa bàn P.Mễ Trì (Q.Nam Từ Liêm) rồi dùng dao uy hiếp, cướp 4 điện thoại di động, 10 triệu đồng và 2.000 nhân dân tệ (khoảng 6,7 triệu đồng).

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Nam Từ Liêm xác định và triệu tập 4 nghi phạm kể trên về trụ sở để đấu tranh.

Bước đầu, Công an Q.Nam Từ Liêm xác định, Nguyễn Đức Anh từng làm việc tại Trung Quốc nên biết tiếng Trung. Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đức Anh biết nhóm người Trung Quốc có ý định sang Việt Nam làm ăn, mang theo nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa, sau đó uy hiếp, cướp tài sản.

Biết một mình không đủ sức, Nguyễn Đức Anh đã rủ thêm 3 nghi phạm cùng thực hiện. Khi nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam, Nguyễn Đức Anh ra đón, đưa về chung cư rồi dùng dao đe dọa, cướp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.