Siêu vi khuẩn đe dọa nhân loại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà nghiên cứu cho rằng siêu vi khuẩn lây lan nhanh chóng chính là do việc quá lạm dụng kháng sinh, với mong muốn dùng thuốc mạnh để cứu các bệnh nhân nguy kịch.
Nghiên cứu về tình trạng kháng thuốc kháng sinh tại châu Âu đang được đẩy mạnh. Ảnh: HORIZON-MAGAZINE.EU
Nghiên cứu về tình trạng kháng thuốc kháng sinh tại châu Âu đang được đẩy mạnh. Ảnh: HORIZON-MAGAZINE.EU
Nhiễm siêu vi khuẩn kháng nhiều loại thuốc kháng sinh đã cướp đi sinh mạng của khoảng 33.000 người ở châu Âu mỗi năm và gánh nặng do tình trạng này gây ra bằng cả bệnh cúm, lao phổi và nhiễm HIV cộng lại.
Một phân tích của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật châu Âu (ECDC) phát hiện ảnh hưởng của tình trạng nhiễm vi khuẩn kháng thuốc đã gia tăng từ năm 2007, cùng với sự gia tăng đáng lo ngại các ca nhiễm vi khuẩn kháng các loại kháng sinh mạnh nhất (bao gồm một loại thuốc có tên gọi carbapenem). "Điều này rất đáng lo bởi những loại kháng sinh này là phương án điều trị cuối cùng hiện có. Một khi chúng hết tác dụng, sẽ rất khó điều trị nhiễm trùng, thậm chí nhiều trường hợp sẽ vô phương cứu chữa" - ECDC cảnh báo.
Theo Reuters, các chuyên gia ước tính khoảng 70% vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng hiện đã kháng được ít nhất một loại kháng sinh thường dùng. Theo thời gian, vi khuẩn có khả năng tiến hóa thành "siêu vi khuẩn" và chống lại được nhiều loại thuốc khác nhau. Đây sẽ là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà ngành y học ngày nay phải đối mặt.
Được công bố trên tạp chí Lancet Infectious Diseases, nghiên cứu trên của ECDC tập trung vào 5 loại nhiễm trùng do vi khuẩn kháng kháng sinh gây ra ở Liên minh châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu (EU/EEA). Đáng nói là khoảng 75% trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn là do mắc phải tại các bệnh viện và phòng khám y tế - được gọi là nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc y tế (HAI).
Đúng như lo ngại của ECDC, các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Melbourne (Úc) hồi đầu tháng 9 năm nay cảnh báo rằng một loại siêu vi khuẩn kháng với tất cả thuốc kháng sinh đang lây lan qua các bệnh viện trên toàn cầu mà không bị phát hiện. Nó có thể gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Cụ thể, các nhà khoa học đã phát hiện 3 biến thể vi khuẩn kháng đa thuốc trong các mẫu thu thập từ 10 quốc gia, trong đó họ không thể chế ngự hiệu quả chủng vi khuẩn ở châu Âu bằng bất kỳ loại thuốc nào hiện lưu hành trên thị trường.
Vi khuẩn này có tên khoa học là Staphylococcus epidermidis, sống tự nhiên trên da người và thường lây nhiễm cho người lớn tuổi hoặc các bệnh nhân có cấy ghép bộ phận giả như ống thông đường tiểu và khớp giả. 
Ông Ben Howden, Giám đốc Phòng thí nghiệm chẩn đoán vi trùng học tại Trường ĐH Melbourne và cộng sự đã nghiên cứu hàng trăm mẫu xét nghiệm của Staphylococcus epidermidis thu thập từ 78 bệnh viện khắp thế giới. Kết quả, họ phát hiện một số chủng của vi khuẩn này đã biến đổi về ADN, khiến chúng kháng được 2 loại kháng sinh thông dụng nhất thường được kết hợp để điều trị các ca nhiễm trùng bệnh viện.
Các nhà nghiên cứu cho rằng siêu vi khuẩn lây lan nhanh chóng chính là do các trung tâm điều trị tích cực quá lạm dụng kháng sinh, với mong muốn dùng thuốc mạnh để cứu các bệnh nhân đang nguy kịch. 
Tổ chức Y tế thế giới từ lâu cũng cảnh báo việc dùng kháng sinh quá nhiều sẽ tạo ra các chủng vi khuẩn kháng thuốc "sát thủ" mới. Trong khi đó, nhiều loại kháng sinh mạnh nhất không chỉ cực kỳ đắt đỏ mà còn có hại cho cơ thể và nhóm chuyên gia của Trường ĐH Melbourne lo ngại thói quen sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc thực ra không hiệu quả. 
Lục San (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null