Quân số HAGL eo hẹp dần ở đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Việt Hưng nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiền vệ Triệu Việt Hưng cho rằng mỗi HLV có một quan điểm, cách dùng người riêng khi anh được hỏi về quân số ít ỏi của CLB HAGL trên đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện song song cùng với U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc so tài gặp Palestine, diễn ra vào ngày 11.9 trên sân Thiên Trường (Nam Định). HLV Philippe Troussier đã triệu tập nhiều gương mặt triển vọng ở đợt tập trung này, trong đó có tiền vệ Triệu Việt Hưng của CLB Hải Phòng.

Việt Hưng từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 6, nhưng không thi đấu cả hai trận gặp đội Hồng Kông và Syria do chấn thương. Ở đợt tập trung này, cầu thủ sinh năm 1997 hy vọng thích nghi được với yêu cầu của ông Troussier.

"Khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy triết lý mới của HLV tại đây khác biệt so với tại CLB. Chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu và hướng dẫn của ban huấn luyện.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng. Ảnh: VƯƠNG ANH

Tiền vệ Triệu Việt Hưng. Ảnh: VƯƠNG ANH

Khó khăn của tôi là phải làm việc với triết lý mới, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải biết cách thích nghi. Ông Troussier đang rèn cho cầu thủ cách di chuyển cũng như luân chuyển bóng lên phía trước, làm thế nào để không mất bóng", Việt Hưng khẳng định.

Tiền vệ của đội Hải Phòng cũng chia sẻ: "Mục tiêu của tôi là được góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Palestine, được ra sân thi đấu và thể hiện hết khả năng. Mức độ cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam rất cao. Đội tuyển là tập hợp của các cầu thủ tên tuổi, đòi hỏi tôi phải rất cố gắng mới có thể cạnh tranh được".

Việt Hưng có mùa giải khá tốt ở CLB Hải Phòng khi ra sân 18 trận (trong đó có 16 trận đá chính), ghi 3 bàn, là nhân tố quan trọng trong đội hình do HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng. Trong đó, Việt Hưng chơi nổi bật ở vị trí tiền vệ biên, nhưng cũng có một số trận đá hậu vệ cánh trái.

Cầu thủ 26 tuổi đánh giá: "Ở CLB, tôi đá tiền vệ biên, hoặc có những trận đá hậu vệ biên. Còn ở đội tuyển, tôi có thể sẽ được giao đá tiền vệ trung tâm".

Trước khi khoác áo CLB Hải Phòng, Việt Hưng từng thi đấu cho CLB HAGL. Khi được hỏi về việc HAGL chỉ có 2 cầu thủ ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này (gồm Tuấn Anh và Thanh Bình), Việt Hưng cho biết: "Đây là quyết định của HLV trưởng, ai có phong độ tốt ở CLB sẽ được trao cơ hội".

Việt Hưng cũng khẳng định mới chỉ chào hỏi, chứ chưa thể nói chuyện nhiều với đồng đội cũ Công Phượng. Anh cho biết: "Công Phượng mới trở lại đội tuyển Việt Nam, chúng tôi mới chào hỏi nhau, chưa nói chuyện được nhiều. Tôi chỉ cảm nhận là dường như Công Phượng hơi mệt mỏi".

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null