Quán quân Tình Bolero 2022 gọi tên Nguyễn Lê Bá Thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tình Bolero 2022 chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục  của diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng.

Nguyễn Lê Bá Thắng là quán quân Tình Bolero 2022. Ảnh: Khang
Nguyễn Lê Bá Thắng là quán quân Tình Bolero 2022. Ảnh: Khang
Tối 9-12, đêm chung kết xếp hạng Tình Bolero 2022 diễn ra với tranh đấu cuối cùng của Trọng Nhân - Tuấn Anh - Nguyễn Lê Bá Thắng.
Xuất hiện điển trai giữa sân khấu được dàn dựng hoành tráng, Nguyễn Lê Bá Thắng khiến khán giả bất ngờ với “độ chịu chơi” khi mang cát vào màn trình diễn trên nền nhạc Đêm tâm sự - Mưa nửa đêm.
Vẫn một Nguyễn Lê Bá Thắng tình cảm và sâu lắng, giọng hát của chàng diễn viên tại vòng này như có độ “chín” hơn, vừa vang vọng lại vừa trong trẻo.
Một nốt trầm buồn được phát lên, trái tim khán giả như thổn thức nhiều hơn, cảm nhận rõ nét và sâu sắc nỗi đau đớn, những khắc khoải mà anh muốn truyền tải.
Chỉ với 5 phút nhưng câu chuyện mà anh vẽ ra qua bản mashup vẫn lôi cuốn người xem hơn bao giờ hết. Mặc dù gặp lỗi nhỏ trong quá trình diễn, nhưng điều đó vẫn không khiến anh chàng nao núng mà hoàn thành tốt phần thi. 

Nam diễn viên trong đêm thi. Ảnh: Khang
Nam diễn viên trong đêm thi. Ảnh: Khang
Trong khi đó, Trọng Nhân gây ấn tượng với bản mashup Ngẫu hứng Bolero - Sến. Giọng hát nội lực cùng với sự luyến láy nhẹ nhàng đi vào lòng người, Trọng Nhân của hôm nay đã tự tin hơn nhiều.
Sân khấu của nam diễn viên còn trở nên đặc biệt hơn với màn góp giọng của 3 thành viên cùng đội Phi Ngọc Ánh, Phạm Sĩ Toàn, Kỳ Nam và đạo diễn Vũ Trần, càng thấm đẫm cái Tình - tình đồng đội, tình giữa các anh chị em nghệ sĩ với nhau. 
Với Tuấn Anh, anh thể hiện 2 ca khúc Thao thức vì em - Lại nhớ người yêu. Đáng chú ý, hai bản nhạc được mashup lại mang hai màu sắc khác biệt, nếu như khán giả đang thả mình trong dòng chảy nhẹ nhàng của bài 1 thì Tuấn Anh lại khiến mọi người bừng tỉnh với những giai điệu đầy sôi động.
Đặc biệt, với vòng cuối, MC đã phô diễn cả kỹ năng vũ đạo của mình, với những điệu múa đầy lôi cuốn. 
Kết quả, qua 16 tập phát sóng cùng những chủ đề “khó nhằn”, Nguyễn Lê Bá Thắng đã vượt qua những nghệ sĩ tài năng khác và 2 đối thủ nặng ký tại vòng đấu cuối để chạm tới ngôi vị cao nhất của Tình Bolero 2022. Giải Á quân 1 và Á quân 2 lần lượt thuộc về Trọng Nhân và Tuấn Anh.
Theo An Nhiên (LĐO)

https://laodongtre.laodong.vn/giai-tri/quan-quan-tinh-bolero-2022-goi-ten-nguyen-le-ba-thang-1125932.ldo

Có thể bạn quan tâm