Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Binh đoàn 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 12-7, Đoàn Công tác của các ban, bộ, ngành Trung ương do Thượng tướng Vũ Hải Sản- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Binh đoàn 15 về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận buổi làm việc với Binh đoàn 15 về thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Ảnh: Thanh Qúy

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận buổi làm việc với Binh đoàn 15 về thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Ảnh: Thanh Qúy

Tham gia cùng đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng-Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai, có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Theo đó, thời gian qua, Binh đoàn 15 đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh kết hợp quốc phòng, an ninh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đến nay, đơn vị đã thu hút, tuyển dụng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 18.000 lao động, trong đó có hơn 8.000 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác huấn luyện, trực chỉ huy, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu được đơn vị triển khai nghiêm túc; kịp thời bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, phối hợp với các địa phương xây dựng 266 cụm, điểm dân cư trên địa bàn của 271 thôn, làng theo chiều dài 251 km biên giới (3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình). Bên cạnh đó, Binh đoàn 15 cũng đã tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nhiều công trình phúc lợi đồng bộ, lưỡng dụng; làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Qúy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Qúy

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành nêu ý kiến cho rằng, Binh đoàn 15 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với kinh tế và kinh tế với quốc phòng, xây dựng dân cư, xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Trước tác động của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, hoạt động của Binh đoàn cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nên đã đề xuất một số cơ chế, chính sách để Binh đoàn phát triển bền vững trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương với Binh đoàn 15. Ảnh: Thanh Qúy

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương với Binh đoàn 15. Ảnh: Thanh Qúy

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Thời gian qua, Binh đoàn 15 đã thực hiện hiệu quả chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai. Những năm qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đơn vị đã hỗ trợ kinh phí để các địa phương thực hiện các hoạt động dân vận, xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn thông qua buổi làm việc này, các ban, bộ, ngành của Trung ương nghiên cứu về cơ chế, chính sách hỗ trợ Binh đoàn 15 tháo gỡ những khó khăn. Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc-phòng, kết hợp quốc phòng-kinh tế.

Đoàn công tác tặng quà cho già làng, người có uy tín làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đoàn công tác tặng quà cho già làng, người có uy tín làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hải Sản-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Binh đoàn 15 đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Binh đoàn 15 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội. Đơn vị cần nắm bắt, đánh giá đúng về các tác động và những thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, giá cả thị trường. Cùng với đó, đổi mới công tác quản trị, xác định những lĩnh vực trọng tâm, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phát huy tốt các sáng kiến trong lao động sản xuất, duy trì hiệu quả mô hình "gắn kết hộ" để tăng cường mối đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương.

"Binh đoàn cần duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Thông qua buổi làm việc này, cơ quan chức năng của ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 15 để tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, giúp Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh:.

Đoàn công tác kiểm tra việc sản xuất kinh doanh tại Công ty 75 . Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đoàn công tác kiểm tra việc sản xuất kinh doanh tại Công ty 75 . Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, chiều 11-7, đoàn công tác cũng đã đến khảo sát việc sản xuất, kinh doanh, công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, dân vận tại Công ty 72, 74, 75. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng tặng quà cho các Trường Mần non của các Công ty và già làng, người có uy tín.

Có thể bạn quan tâm

Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các yêu cầu về bảo mật, an toàn cho lực lượng tham gia và bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ công tác vận chuyển.

Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 8,21%

Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 8,21%

(GLO)- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2026 của tỉnh Gia Lai tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đồng với bức tranh chung của cả nước, phản ánh rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm.

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xác định chuyển đổi số, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

(GLO)- Chiều 6-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030). Hội nghị kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.

Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

(GLO)- Ngày 3-7, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đình Hòa cho biết: Đoàn công tác của UBND tỉnh, Báo Thanh Niên và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến phường Hoài Nhơn Bắc làm việc với thân nhân gia đình để phục vụ cho việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trần Văn Khôi (hy sinh tại Trường Sa).

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(GLO)- Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

null