Ngôi nhà được thiết kế với bố cục và vật liệu mờ hết sức độc đáo, giúp mở rộng không gian sống mà không ảnh hưởng đến sự riêng tư và kết nối với môi trường bên ngoài.
Ngôi nhà hai tầng này nằm giữa một khu dân cư đông đúc. Do đó, chủ nhà mong muốn khu sinh hoạt có mức độ riêng tư cao nhưng vẫn giữ kết nối với thiên nhiên bên ngoài.
Không gian kiến trúc và nội thất ngôi nhà được hợp nhất làm một. Tổng thể ngôi nhà được chia thành ba không gian chính:Khu vực sân thượng, khu vực chung ở tầng một và khu vực sinh hoạt chính ở tầng hai.
Trên diện tích đất hạn chế, các kiến trúc sư đã cố gắng tận dụng không gian một cách hiệu quả bằng cách mở rộng mặt sàn tầng hai - tăng diện tích khu vực sinh hoạt chính.
Các kiến trúc sư đã thiết kế trần dốc ở hai bên nhà để tăng sự riêng tư cho gia chủ.
Việc sử dụng vật liệu mờ ở hàng rào khối kính và tấm mờ cho mái hiên vừa giúp giảm độ rắn chắc của khối, vừa giúp đảm bảo sự riêng tư của người ở.
Giếng trời được bố trí ở giữa hành lang, giúp bổ sung ánh sáng tự nhiên cho cả ngôi nhà và duy trì sự kết nối với môi trường xung quanh.
Tuy hình thức và không gian đều được thiết kế đơn giản, nhưng từng chi tiết, vị trí đặt cạnh nhau của từng chất liệu lại được sắp xếp hài hòa, thể hiện được cá tính của gia chủ.
(GLO)- Sáng 27-6, tại làng O Grang, UBND xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) đã tổ chức lễ phát động trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và Tháng hành động Vì môi trường năm 2024. Dịp này, người dân được hỗ trợ 7.000 cây lim và giáng hương để trồng tạo không gian xanh mát.
Đoàn liên ngành kiến nghị UBND H.Đăk Glei (Kon Tum) chỉ đạo Công ty TNHH Tuấn Dũng thu dọn, vận chuyển khối lượng đất, đá đang vùi lấp sông Pô Kô và trả lại hiện trạng ban đầu.
Nước mặn không thể tự nhiên xuất hiện tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang - một vùng đất nằm trong khu vực an toàn, không bị nhiễm mặn tự nhiên.
Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên nêu nhiều khó khăn của địa phương vì tình trạng quy hoạch khoáng sản chồng lấn với các quy hoạch khác, làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội.
(GLO)- Ngày 18-6, Phòng Kinh tế TP. Pleiku đã tổ chức cấp 2.766 cây giống trồng phân tán năm 2024 cho các xã, phường: Trà Bá, Chi Lăng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Ia Kênh, Tân Sơn, Trà Đa, Diên Phú, Gào, An Phú và Chư Á.
Mặc dù nhà ở thành phố nhưng nhiều năm nay chị Lê Thị Thu Luy (37 tuổi), ngụ tại Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã tận dụng khoảng sân thượng 35 m2 để trồng rất nhiều loại rau và cây ăn trái.
Sau khi mãn nhãn với màn trình diễn rực rỡ trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 tối 8-6, nhiều người lại ngán ngẩm với một quảng trường đầy rác.
(GLO)-Ngày 7-6, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 1134/SXD-QLCL về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.
Hứng chịu khói bụi và tiếng ồn, người dân thôn Đồng Lâm (xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn) bức xúc chặn đường, phản đối xe thi công cao tốc Bắc - Nam hoạt động ngày đêm.
(GLO)- Sáng 5-6, tại Hội trường thôn Thanh Thượng (xã Ayun Hạ), UBND huyện Phú thiện tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
(GLO)- Sáng 5-6, tại vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5-6.
(GLO)- Sáng 4-6, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.
Sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, bơm hút nước, trồng cây thủy sinh là những giải pháp được Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đưa ra để khắc phục ô nhiễm ở các hồ lắng quanh hồ Xuân Hương.