Cột cờ Hà Nội những ngày đầu Hè. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Cây bằng lăng góc đường Hùng Vương-Phan Đình Phùng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Chẳng biết bằng lăng đã có ở Việt Nam tự bao giờ, chỉ biết loài thân gỗ lớn, tán dày, hoa nở thành chùm này đã đi qua biết bao thế hệ học trò mơ mộng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Muồng hoàng yến có cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ dài xuống, cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt, mỗi hoa đường kính 4-7cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Những cây muồng hoàng yến bên bờ Hồ Tây lộng gió đã bung nở đẹp đến nao lòng trong buổi chiều mùa Hạ. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Trong ảnh: Muồng hoàng yến thuộc phân họ Vang của họ Đậu (Fabaceae). Loài này còn có một số tên khác như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa muồng hoàng yến được trồng nhiều ven hồ Tây và các khu đô thị mới phía Tây thủ đô. Hoa muồng hoàng yến cũng nở rộ trong tháng Năm, màu tươi của cây hoa này bung sắc cùng thời điểm bắt đầu mùa hoa phượng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa phượng còn được gọi là hoa học trò bởi mùa nở hoa vào tháng Năm cũng là tháng chia tay của học trò, khi trưởng thành, dù đi đâu, làm gì nhưng mỗi khi Hè tới, nhìn những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực cả góc trời làm cho lòng ta bồi hồi nhiều cảm xúc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa phượng còn được gọi là hoa học trò bởi mùa nở hoa vào tháng Năm cũng là tháng chia tay của học trò, khi trưởng thành, dù đi đâu, làm gì nhưng mỗi khi Hè tới, nhìn những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực cả góc trời làm cho lòng ta bồi hồi nhiều cảm xúc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Sen trắng đã chuẩn bị bung nở tại thung lũng hoa Hồ Tây. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Vào Hạ cũng là mùa sen nở tô điểm cho Hà Nội đẹp thơm ngát, dịu dàng và tinh khiết. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đi qua miền sen ven hồ Tây một chiều mùa hạ như một điểm nhấn lãng mạn giữa bộn bề của cuộc sống. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đi qua miền sen ven hồ Tây một chiều mùa Hạ như một điểm nhấn lãng mạn giữa bộn bề của cuộc sống. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Lần đầu tiên Carnaval Hạ Long tổ chức biểu diễn, diễu hành trên biển và trên bờ cát Vịnh Hạ Long với màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, biểu diễn 3D Mapping, trình diễn Drone light hấp dẫn.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang mang đến nhiều kỳ vọng cho một mùa du lịch sôi động và “bội thu,” đưa du lịch Bình Thuận về gần hơn với mục tiêu đón hơn 9,5 triệu lượt du khách trong năm 2024.
Những ngày cuối tháng 4, hàng nghìn bông hoa lục bình vào độ bung nở sắc tím biếc, tạo nên khung cảnh thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp ảnh.
(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.
Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề "Thăng Long-Hà Nội, Thủ đô quyến rũ".
Các cảng hàng không, sân bay sẽ đón một lượng lớn người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nên đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn.
(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.
Từ 21 tới 21 giờ 15 phút ngày 10-10, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 trận địa trên địa bàn thành phố để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2024).
Lễ hội năm nay có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm: thương hiệu bánh mỳ nổi tiếng trên 50 năm, tiệm bánh mỳ, nhà hàng phục vụ món ăn kèm bánh mỳ; nhà cung cấp nguyên liệu gia vị...
Báo cáo Các xu hướng kinh tế du lịch thế giới dự báo số lượt du khách đến trên toàn thế giới sẽ lên đến 13.579 tỷ lượt trong năm 2024, tức là phục hồi 103,9% so với mức của năm 2019.
Bộ VH-TT-DL triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” để đón đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2024.