Chân tướng nghi phạm liều lĩnh cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau 36 giờ truy bắt, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa 20-4.

Ngày 22-4, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Lê Phú Cao (SN 1991, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Cao là nghi phạm của vụ cướp ngân hàng Vietinbank (số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) vào trưa 20-4.

Lê Phú Cao, nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa 20-4 tại Đà Nẵng

Lê Phú Cao, nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa 20-4 tại Đà Nẵng

Trước đó, tối 21-4, các trinh sát bắt giữ Lê Phú Cao khi nghi phạm đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận hành vi cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank của mình.

Như đã thông tin, khoảng 11 giờ 15 ngày 20-4, thời điểm sắp vào giờ nghỉ trưa của nhân viên ngân hàng tại phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng VietinBank nằm trên đường Đống Đa.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác chống nắng màu xanh sậm, mũ trùm đầu và quần Jean màu xanh, mang khẩu trang,… dừng xe trước ngân hàng rồi nhanh chóng xông vào bên trong.

Thời điểm trên, phòng giao dịch chỉ có một bảo vệ và 5 nhân viên đang làm việc. Người đàn ông rút súng, lớn tiếng đe dọa nhân viên, yêu cầu đưa tiền và bỏ vào túi đã chuẩn bị sẵn.

Thống kê ban đầu, đối tượng cướp được 660 triệu đồng từ chi nhánh ngân hàng Vietinbank

Thống kê ban đầu, đối tượng cướp được 660 triệu đồng từ chi nhánh ngân hàng Vietinbank

Người này còn liên tục bấm roi điện tóe lửa nhằm uy hiếp các nhân viên.

Lúc này, bảo vệ ngân hàng nhanh tay ấn công tắc hạ cửa cuốn nhằm không cho nghi phạm thoát ra ngoài và thực hiện báo động.

Tuy nhiên, nghi phạm phát hiện, vội ngắt điện để dừng cửa cuốn. Sau đó, đối tượng lao nhanh ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Thống kê ban đầu, thiệt hại vụ cướp khoảng 660 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).