Bắt giữ 'trùm' ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 21-3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.
Tang vật của vụ án. Ảnh: Khánh Ngọc

Tang vật của vụ án. Ảnh: Khánh Ngọc

Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Cao Minh Thức (SN 1989), trú tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Trước đó, Thức ảo tưởng cho rằng, cơ quan công an không dễ gì bắt được mình khi xung quanh nơi ở đã bố trí lực lượng “cảnh giới” dày đặc, lại toàn là những người thân cận, có quan hệ họ hàng, thân thích…

Trước đó, khi phát hiện Cao Minh Thức có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Công an quận Liên Chiểu triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Tuy nhiên, do bất lợi về địa hình, đối tượng lại sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó, trong đó có việc bố trí nhiều “tai mắt” để cảnh giới, chỉ cần phát hiện có người lạ, lập tức đối tượng cố thủ trong nhà hoặc phi tang vật chứng… Vì vậy, không ít lần Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy triển khai phương án vây bắt nhưng sau đó phải tạm dừng...

Đối tượng Cao Minh Thức. Ảnh: Khánh Ngọc

Đối tượng Cao Minh Thức. Ảnh: Khánh Ngọc

Giữa tháng 3.2023, Công an quận Liên Chiểu đã vạch ra nhiều kế hoạch, đối sách với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Theo đó, đã cắt cử các trinh sát có nhiều kinh nghiệm xuống địa bàn nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Ngày 20.3, Công an quận kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Phạm Đình Hổ, phát hiện trong phòng ngủ của Hồ Phước Nhân (SN 1994), trú tổ 55 phường Hòa Minh có 1 gói nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh bước đầu, Nhân khai nhận là ma túy đá được Nhân mua của Cao Minh Thức vào trưa ngày 20.3.

Từ những căn cứ nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Cao Minh Thức tại tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ 3 gói nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 cân tiểu ly màu đen, 1 cân tiểu ly màu trắng, 1 nỏ thủy tinh và 1 ống hút nhựa…

Đối tượng Hồ Phước Nhân. Ảnh: Khánh Ngọc

Đối tượng Hồ Phước Nhân. Ảnh: Khánh Ngọc

Căn cứ toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các đối tượng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Hồ Phước Nhân để tiếp tục điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Lệnh bắt giữ người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Minh Thức để tiếp tục điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.