Chém người, trốn truy nã ở Đà Lạt, đến Đà Nẵng mở 'tiệc ma túy'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi gây án, bị Công an TP. Đà Lạt truy nã tội cố ý gây thương tích, Hoàng trốn đến TP.Đà Nẵng mở 'tiệc ma túy' với nhóm nam, nữ thì bị bắt.

Ngày 15-3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bàn giao bị can Nguyễn Kế Hoàng (19 tuổi, quê quán Ninh Thuận, ngụ đường Ma Trang Sơn, P.5, TP.Đà Lạt) cho Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) theo lệnh truy nã.

Ngoài ra, 4 nam, nữ thanh niên khác gồm: Phan Thành Long (19 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Đặng Đỗng Khiết (18 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt), hai chị em Thái Quỳnh Như (26 tuổi) và Thái Quỳnh Duyên (21 tuổi, cùng ngụ TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), bị Công an Q.Sơn Trà tạm giữ để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Nhóm 5 nam, nữ liên quan trong vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Tiến

Nhóm 5 nam, nữ liên quan trong vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Tiến

Trước đó, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà) triển khai ra quân kiểm tra các tụ điểm, cơ sở lưu trú vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, khí cười, bóng cười theo chiến dịch của Công an TP.Đà Nẵng.

Lúc 7 giờ 20 sáng 13.3, trinh sát Công an P.An Hải Tây kiểm tra một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (P.An Hải Tây), phát hiện phòng 602 có tiếng nhạc ồn ào nên kiểm tra, bắt quả tang 5 người, gồm 2 nam, 3 nữ đang mở "tiệc ma túy".

Ma túy thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Văn Tiến

Ma túy thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Văn Tiến

Tang vật thu giữ gồm máy chiếu, loa, đèn công suất lớn, 2 gói ma túy hàng khay ketamine, 1 gói chứa các mảnh vụn thuốc lắc còn dư sau khi sử dụng, 1 dĩa sứ, 1 thẻ nhựa, 1 ống hút cuốn bằng tờ tiền dùng để sử dụng ma túy.

5 nam, nữ thanh niên bị đưa về trụ sở công an phường để làm rõ lai lịch. Các "dân chơi" ma túy khai nhận, đã mua ma túy của một người chưa rõ nhân thân trên mạng xã hội và tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 602 của khách sạn.

Loa, đèn để mở "tiệc ma túy". Ảnh: Văn Tiến

Loa, đèn để mở "tiệc ma túy". Ảnh: Văn Tiến

Thiếu tá Dương Cao Cường, Phó trưởng Công an P.An Hải Tây cho biết, qua sàng lọc, lực lượng phát hiện Nguyễn Kế Hoàng có nhiều biểu hiện nghi vấn, khai báo gian dối, che giấu lai lịch nên đã xác minh làm rõ.

Qua đó, lực lượng công an làm rõ Nguyễn Kế Hoàng chính là bị can gây ra vụ chém người, bỏ trốn ngày 2.11.2022, bị Công an TP.Đà Lạt ra quyết định truy nã ngày 22.12.2022.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null