Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 9-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo chương trình công tác năm. 

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung trọng tâm của buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung trọng tâm của buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả triển khai các nhiệm vụ; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh giao nhiệm vụ, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể, chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, nhất là các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19; các dự án đầu tư công trọng điểm, các dự án về hạ tầng giao thông; việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn trong thời gian qua, định hướng triển khai trong thời gian tới. Đôn đốc việc triển khai các nội dung theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2022, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm là đề xuất đầu tư đường cao tốc Pleiku-Quy Nhơn; điều chỉnh quy hoạch nâng cấp sân bay Pleiku; việc thu hút, kêu gọi các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; việc bảo tồn các di tích.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ảnh: Anh Huy

Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, như: Nghị quyết về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh, giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng với đó là tiến độ triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tham mưu Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp theo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại các văn bản trước đây.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.